Nam Định: Kết thúc một năm học nhiều hoa thơm, trái ngọt

Dù trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện đúng chủ trương 'Dừng đến trường, không dừng việc học'. Giáo dục Nam Định đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

HCV Olympics Hóa học Đàm Thị Minh Trang (đứng giữa) cùng thầy lãnh đội và các bạn

HCV Olympics Hóa học Đàm Thị Minh Trang (đứng giữa) cùng thầy lãnh đội và các bạn

Động viên nhà giáo đổi mới, sáng tạo

Đội ngũ nhà giáo, người lao động đã tích cực thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục đã quy hoạch và tổ chức sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp của tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát triển các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân; Duy trì và nâng cao chất lượng công tác PCGD-XMC, huy động nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn cũng như không ngừng nâng cao các điều kiện dạy học cho các nhà trường.

Cô trò cùng học nhóm tại Trường THPT Trần Nhân Tông, Nam Định

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong các nhà trường là niềm động viên, khích lệ các nhà giáo nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ, nghiệp vụ, sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo xứng đáng là tấm gương để học sinh noi theo.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, các nhà trường đã đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học. Nam Định đã đặt dấu ấn tiên phong đi đầu cả nước thực hiện đổi mới Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với 3 bài thi (bài thi môn Toán, môn Ngữ văn và bài thi tổng hợp). Chất lượng đã thể hiện rõ nét nhất ở kết quả thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT luôn giữ ổn định và nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Đặc biệt Nam Định năm học này cũng gặt hái nhiều thành công ở các kỳ thi Olympic quốc tế. Cả nước có 18 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, Nam Định đã dành 2 huy chương, 1 Huy chương Vàng môn Hóa học và 1 Huy chương Đồng môn Toán học.

Những hoa thơm, trái ngọt

Theo NGƯT Cao Xuân Hùng- Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, thành công là sự cộng hưởng từ tất nhiều yếu tố, ngành giáo dục tỉnh nhà rất chú trọng xây dựng nhà trường 4 Tốt. Đó là môi trường giáo dục tốt, địa phương, ngành giáo dục đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ở các nhà trường ngày càng hoàn thiện, đủ đầy hơn để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt nhất. Tiếp đó là quản lý tốt, ngành đã tham mưu, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ quản lý nhà trường gương mẫu. Họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề. Và dạy tốt, người thầy không truyền thụ kiến thức một chiều cho học trò mà người thầy phải biết khích lệ, phát huy năng lực, sở trường của học sinh. Cuối cùng là học tốt, nhà trường, thầy cô hướng cho học sinh tự học làm phương châm cốt lõi; học cách học, cách tư duy; đa dạng hóa các hình thực học tập không máy móc.

Giờ lên lớp của cô trò Trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định

Có thể nói các thế hệ thầy và trò ở các nhà trường luôn phát huy được thế mạnh hiếu học của quê hương. Phụ huynh đồng lòng với giáo dục, các trường học giữ kỷ cương trên nền tảng dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh ở các nhà trường. Các nhà trường cũng tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh có cơ hội khẳng định mình. Trên lớp học, thầy cô tạo cho học sinh không khí học tập thoải mái, làm cho các em yêu thầy cô, yêu môn học và học tập từ đam mê, yêu thích. Đặc biệt trong đó, vai trò của đội ngũ giáo viên đã thể hiện vai trò khuyến khích sáng tạo để tạo áp lực vừa đủ để biến áp lực thành động lực vươn đến thành công cho HS.

Từ việc kết hợp phương châm 4 tốt vai trò của HS luôn được đề cao và giữ vị trí trung tâm trong các hoạt động dạy – học. Từ đó đã phát huy được tinh thần đổi mới sáng tạo của cả thầy và trò ở các nhà trường. Từ hoa thơm đã kết thành trái ngọt. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục Nam Định có 78 học sinh giỏi quốc gia. Với 4 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba, 25 giải Khuyến khích. Đặc biệt, học sinh Đàm Thị Minh Trang lớp 12 chuyên Hóa Trường PT chuyên Lê Hồng Phong có 2 năm liền đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học đã xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020.

Trên Bảng vàng danh dự truyền thống học giỏi với các thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm học này đã có tên em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giành Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 61. Đặc biệt là em Đàm Thị Minh Trang lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 2 năm liền đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nam-dinh-ket-thuc-mot-nam-hoc-nhieu-hoa-thom-trai-ngot-2SGboz2MR.html