Nam Định: Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sau chia tách

Ngày 12/4, HĐND tỉnh Nam Định, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức công bố thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Trước đó, vào ngày 14/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã được Văn phòng Quốc hội bàn giao cho tỉnh Nam Định sau 6 năm Văn phòng này được chuyển từ tỉnh lên trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Trước khi chuyển lên trực thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định là một.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh (đứng giữa) trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh (đứng giữa) trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Theo các quyết định công bố, sau hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định là cơ quan tương đương cấp sở, có Chánh Văn phòng và 4 cấp phó, đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2021. Ông Bùi Trung Kiên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nam-dinh-hop-nhat-van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-sau-chia-tach-559048.html