Nam Định: Gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được tăng cường về cơ sở đảm bảo an ninh dịp Tết

97 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng ban trực thuộc Công an tỉnh Nam Định được tăng cường về giúp Công an 10 huyện, thành phố trong tỉnh đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (đứng giữa) trao các phần thưởng tôn vinh cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đạt thành tích.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (đứng giữa) trao các phần thưởng tôn vinh cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đạt thành tích.

Sáng ngày 20/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động học tập tấm gương anh dũng hy sinh của 3 sĩ quan Công an nhân dân (Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân) trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội); quyên góp ủng hộ gia đình 3 sỹ quan mới hy sinh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời tổ chức lễ xuất quân, tăng cường 97 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng ban trực thuộc về giúp Công an 10 huyện, thành phố trong tỉnh đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu 97 cán bộ, chiến sĩ được điều động về tăng cường tại các địa phương phải thực hiện đạt một số yêu cầu.

Trong đó, giúp địa phương đảm bảo tốt ANTT trong dịp Tết Canh Tý; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận; cảm nhận được những đóng góp; đạt và vượt 100% chỉ tiêu đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp Tết; trên địa bàn không để xảy ra khủng bố, phá hoại, xuất hiện tờ rơi, khẩu hiệu phản động, không có khiếu tố đông người, vượt cấp, phức tạp; giảm cao số vụ phạm tội, không để xảy ra trọng án, nâng cao hiệu quả phá án, giảm tệ nạn xã hội; giảm tội phạm, vi phạm về pháo nổ, không để có tiếng pháo nổ; giảm tai nạn giao thông, giảm người chết, người bị thương, không để xảy ra nạn nghiêm trọng, phức tạp; giảm số vụ cháy, giảm thiệt hại, không có cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng; không có cán bộ chiến sĩ sai phạm, bị kỷ luật, bị tai nạn thương tích trong thi hành công vụ, sinh hoạt và tham gia giao thông...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/nam-dinh-gan-100-can-bo-chien-sy-cong-an-duoc-tang-cuong-ve-co-so-dam-bao-an-ninh-dip-tet-tintuc457353