Nam Định FC hút cổ động viên số 1 Đông Nam Á

Nam Định vươn lên số 1 Đông Nam Á về số lượng CĐV tới sân cổ vũ ở mùa giải 2020.

Fanpage Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đưa ra thống kê top 10 CLB Đông Nam Á có số lượng CĐV đến sân đông nhất giải nội địa 2020.

CĐV trên khán đài sân Thiên Trường.

CĐV trên khán đài sân Thiên Trường.

Theo đó, CLB Nam Định của Việt Nam đứng số 1 với số lượng 110.342 lượt khán giả đến sân trong mùa giải vừa qua, trung bình 15.763 người/trận.

Nam Định cũng là đội bóng 3 năm liền ở V-League vô địch về số lượng khán giả đến sân.

Thống kê của AFF.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là CLB Persebaya Surabaya của Indonesia với 62.227 lượt khán giả. Buriram United của Thái Lan đứng thứ 3 với 61.916 lượt khán giả.

Vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về 2 đội bóng khác của Việt Nam là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (59.761 lượt khán giả) và HAGL (55.089 lượt khán giả).

Persib Pandung của Indonesia xếp thứ 6 với 51.927 lượt khán giả. CLB TP.HCM xếp thứ 7 với 51.120 lượt, hơn đội xếp thứ 8 là Persija Jakarta của Indonesia 294 lượt khán giả.

Vị trí thứ 9 và 10 thuộc về hai đội bóng nữa của Việt Nam là SLNA (49.155 lượt) và Hà Nội FC (49.859 lượt).

Không có gì khó hiểu khi có đến 6 CLB của Việt Nam lọp top 10 CLB Đông Nam Á có số lượng CĐV đến sân đông nhất giải nội địa 2020, dù mùa giải năm nay bị cắt ngắn.

Do ảnh thưởng của dịch COVID-19 rất nhiều giải đấu trong khu vực không thể mở cửa đón khán giả, thậm chí, giải đấu bị hoãn thời gian dài. V-League ngược lại, là giải đấu hiếm hoi trên thế giới có thể mở cửa cho người hâm mộ đến sân.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-dinh-fc-dung-dau-dong-nam-a-ve-co-dong-vien-ar582177.html