Nam Định: Điều tra vụ nam thanh niên bị người lạ mặt đuổi chém xối xả trong đêm

Vào khoảng 21h tối ngày 26/6, khi đang đi đường tại xóm 28 xã Trực Thắng (huyện Trực Ninh, Nam Định), nam thanh niên bị một người lạ mặt dùng dao chém nhiều nhát chí mạng vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, nam thanh niên tên Phạm Văn B. (28 tuổi, ngụ tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định) khi đang đi trên đường tại xóm 28 xã Trực Thắng (huyện Trực Ninh, Nam Định) bị một người đàn ông lạ mặt tiến tới dùng dao chém nhiều nhát liên tục vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Nam thanh niên vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nam thanh niên vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, nhiều người dân đã hô hoán và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân bị một người đàn ông cùng địa phương chém do mâu thuẫn tình cảm.

Trao đổi với phóng viên, người nhà nạn nhân cho biết, sau khi nhận được thông tin, gia đình đã đến viện làm thủ tục và làm việc với cơ quan công an. Hiện nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh do mất quá nhiều máu.

Chiều 27/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn.

"Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử cán bộ công an đến bệnh viện thu thập thông tin, lấy lời khai của nhân chứng để củng cố hồ sơ ban đầu về vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân", vị lãnh đạo cho hay.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-dinh-dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-bi-nguoi-la-mat-duoi-chem-xoi-xa-trong-dem-a439670.html