Nam Định: Điểm sáng trong thu hút đầu tư từ xã Nghĩa Minh

Xã Nghĩa Minh nhờ quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, đến nay bộ mặt địa phương đã thay đổi hoàn toàn.

Xã Nghĩa Minh ở xa trung tâm của huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), kinh tế - xã hội chậm phát triển; thương mại, dịch vụ còn nhiều hạn chế; kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất còn kém; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, đến nay bộ mặt địa phương đã thay đổi hoàn toàn.

Đường giao thông ở xã Nghĩa Minh luôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân

Đường giao thông ở xã Nghĩa Minh luôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn đạt trên 13%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp– xây dựng và thương mại, dịch vụ hàng năm chiếm tỷ trọng trên 69%; 95% số lao động có việc làm; 57% số lao động được đào tạo nghề; thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Ông Trịnh Văn Bạ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh cho biết: Với quan điểm phát triển kinh tế là then chốt tạo công ăn việc làm cho lao động trong xã và các vùng lân cận, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, Nghĩa Minh luôn kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Đến nay đã có 15 doanh nghiệp đầu tư vào Nghĩa Minh sản xuất kinh doanh, trong đó, Công ty TNHH GoldenVictory Việt Nam (sản xuất giầy thể thao) sử dụng trên 7.000 công nhân giai đoạn 1, giai đoạn 2 tổng nhu cầu lao động khoảng 12.000 lao động, hay như Nhà máy sản xuất bao gói thực phẩm và in giấy nhiệt của Công ty TNHH Linh Giang đầu tư sản xuất hoàn toàn bằng tự động hóa với mặt bằng sản xuất 2,5 ha sử dụng trên 100 lao động...

Về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Bạ cho biết thêm: Năm 2011, Nghĩa Minh được huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng chọn là 1 trong 8 xã làm điểm xây dựng NTM. Sau khi có chủ trương, Đảng bộ, Chính quyền xã xác định dù khó khăn đến mấy cũng phải động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này.

Đến năm 2014, xã Nghĩa Minh đã về đích NTM. Tuy nhiên, không bằng lòng với kết quả đó, xã tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao (2014-2018) và NTM kiểu mẫu (2018-2020).

Sau 09 năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Nghĩa Minh đã có những bước phát triển toàn diện mang tính chất bền vững. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Nghĩa Minh quyết tâm thực hiện thành công đưa Nghĩa Minh đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh và phát triển bền vững vào đầu năm 2020, đưa Nghĩa Minh trở thành miền quê đáng sống”, ông Bạ nhấn mạnh.

Đỗ Hùng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/nam-dinh-diem-sang-trong-thu-hut-dau-tu-tu-xa-nghia-minh-169643.html