Nam Định: Đi bới rác, bất ngờ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bên bờ sông

Trong lúc đi bới rác tại khu vực gần cầu Đò Quan (thành phố Nam Định), một người dân địa phương đã phát hiện thi thể bé trai sơ sinh nghi bị bỏ rơi trong túi nilon.

Tối ngày 26/11, xác nhận với báo chí, lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định cho hay, vào khoảng 15h20 cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh ở gần cầu Đò Quan, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, vào thời điểm trên, một người dân đi bới rác tại khu vực gần cầu Đò Quan đã bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong, buộc trong túi nilon.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong chiều cùng ngày, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được người thân của nạn nhân, bước đầu nhận định, người mẹ đẻ xong bỏ cháu tại đây", lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền thông tin.

Được biết, sau khi hoàn thiện một số thủ tục, thi thể cháu bé sẽ được đem đi chôn cất.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nam-dinh-di-boi-rac-bat-ngo-phat-hien-thi-the-be-trai-so-sinh-ben-bo-song-a252735.html