Năm đình đám của âm nhạc Mỹ Latin

Lễ trao giải Billboard Latin Music Award 2018 đã trở thành sàn diễn độc chiếm của Daddy Yankee và Luis Fonsi. Bên cạnh đó là sự trở lại của những tượng đài âm nhạc Mỹ Latin đỉnh cao.

Reuters

Mùa giải lần này thuộc về ca khúc Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee. Despacito đã được hơn 5 tỉ lượt nghe sau 1 năm ra mắt, “càn quét” toàn bộ lễ trao giải với 6 hạng mục giải: Ca khúc Latin hot nhất trong năm, Vocal event, Ca khúc phát hành trên mạng trong năm, Ca khúc kỹ thuật số của năm, Ca khúc streaming trực tuyến của năm, và Ca khúc nhạc pop latin của năm.

Despacito đánh dấu sự trở lại của âm nhạc Latin trên toàn thế giới, trùng hợp với dịp kỷ niệm 20 lễ trao giải Billboard Latin Music Award trên mạng lưới truyền hình Telemundo. Ca khúc đã được biểu diễn lần đầu trong đêm trao giải năm 2017.

Nhà sản xuất âm nhạc Andrés Torres và Mauricio Rengifo giành giải thưởng Nhà sản xuất âm nhạc của năm với ca khúc này. Rapper Daddy Yankee, nghệ sĩ đồng sáng tác ca khúc và biểu diễn đã có một đêm thắng lớn khi giành đến 8 giải thưởng.

Ngoài những chiến thắng với ca khúc Despacito, Daddy Yankee đoạt giải Nghệ sĩ âm hưởng Latin của năm, Nghệ sĩ solo và Nhạc sĩ của năm cho ca khúc Despacito cùng nhiều tác phẩm khác trên bảng xếp hạng ca khúc Latin hot nhất của Billboard, như Huala Hoop và La Rompe Corazones.

Luis Fonsi và Justin Bierber cũng có một đêm thành công khi giành được 7 giải thưởng. Luis Fonsi thắng giải Nghệ sĩ nhạc Latin hot của năm.

Năm vừa qua đánh dấu những thành công bùng nổ của rất nhiều nhạc phẩm Latin nổi tiếng toàn cầu. Nhiều nghệ sĩ Mỹ Latin tiếp cận được lượng khán giả hâm mộ chưa từng có, hầu hết nhờ dòng nhạc đô thị và thị trường. Các ca khúc được trình diễn trong đêm trao giải hầu hết do các siêu sao thuộc dòng nhạc này biểu diễn như Ozuna cùng ca khúc La Modelo với Cardi B, Bad Bunny biểu diễn Amorfoda và Maluma với ca khúc El Prestamo.

Ozuna cũng có một đêm thành công với giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm với album đầu tay Odisea. Đây là giải thưởng sẽ dẫn đến nhiều gợi mở thành công về trình diễn, thu âm trong tương lai cho nghệ sĩ trẻ này. Âm nhạc Mexico, nguồn cảm hứng cho âm nhạc Latin ở Mỹ đã có một đêm bùng nổ ở tất cả các hạng mục với thiên hướng âm nhạc đô thị làm chủ đạo. Những nghệ sĩ người Mexico vẫn chiếm lĩnh bảng xếp hạng trong năm, với tên tuổi như Christian Nodal. Ban nhạc rock người Mexico tên Maná đạt giải thưởng Thành tựu trọn đời, được vinh danh vì sự nghiệp âm nhạc rực rỡ và hoạt động từ thiện mà họ theo đuổi, với tổ chức môi trường Selva Negra do nhóm thành lập.

Ở hạng mục hãng đĩa đoạt giải, Sony Music Latin giành nhiều giải thưởng trong năm, với 16/20 đề cử đoạt giải. Trong khi đó, hãng Universal Music Latin Entertainment giành 3/10 đề cử. Sony giành giải Nhà phát hành âm nhạc và Công ty phát hành của năm.

Nhiều tên tuổi quan trọng đã xuất hiện tại đêm trao giải với bộ trang phục kết cườm ánh bạc của Jennifer Lopez và màn trình diễn đầy gợi cảm của Cardi B khi cô sắp có em bé nhưng vẫn uyển chuyển trong trang phục màu hồng ánh kim. Ricky Martin cũng để lại dấu ấn với màn trình diễn ấn tượng.

K.D

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nam-dinh-dam-cua-am-nhac-my-latin-957969.html