Nam Định: Chúc mừng đại diện Tòa Giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định những kết quả phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đạt được thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo nói chung và của Giáo xứ Nam Định nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (đứng thứ 2 từ phải qua) chúc mừng Giáng sinh Linh mục Nguyễn Văn Hy. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (đứng thứ 2 từ phải qua) chúc mừng Giáng sinh Linh mục Nguyễn Văn Hy. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Chiều 18/12, nhân dịp Giáng sinh 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Hy - Linh mục Quản hạt, Chánh xứ Nam Định, đại diện Tòa Giám mục Hà Nội tại Nam Định cùng các vị chức sắc, chức việc và bà con Giáo xứ Nam Định.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Hy, các vị chức sắc, chức việc và người dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhấn mạnh dù chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19 song với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định, có bước phát triển. Nam Định là một trong 16 tỉnh, thành phố của cả nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 5%.

Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được duy trì, thực hiện hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển; an ninh-quốc phòng được bảo đảm...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khẳng định những kết quả phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo nói chung và của Giáo xứ Nam Định nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định mong muốn thời gian tới, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và Giáo xứ Nam Định nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo," đoàn kết, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào đua phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu… đóng góp vào sự phát triển chung.

Thay mặt các vị chức sắc, chức việc và bà con Giáo xứ Nam Định, Linh mục Nguyễn Văn Hy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nam Định và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đối với Giáo xứ Nam Định.

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo," “đồng hành cùng dân tộc," “Người Công giáo tốt cũng là công dân tốt," các vị linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trên địa bàn sẽ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng quê hương, đất nước...

Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ, với trên 470.000 người dân có đạo.

Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu"; "Xứ đạo, họ đạo không ma túy".../.

Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nam-dinh-chuc-mung-dai-dien-toa-giam-muc-ha-noi-nhan-dip-giang-sinh/683019.vnp