Nam Định: Bắt nhóm côn đồ đòi nợ thuê bằng mắm tôm

Được thuê đi đòi nợ, nhóm người gồm 6 thanh niên đã sử dụng mắm tôm, dầu luyn, trứng thối để làm việc này.

Chiều nay, 12/4, thông tin với báo chí, Công an TP Nam Định (Nam Định) cho biết, Cảnh sát hình sự thành phố vừa bắt giữ 7 đối tượng vì có hành vi đòi nợ thuê bằng việc ném chất bẩn vào nhà người khác để đòi nợ.

Tâm (đứng giữa) và nhóm người được Tâm thuê đòi nợ bằng hành vi uy hiếp, hắt chất bẩn con nợ vừa bị bắt giữ.

Tâm (đứng giữa) và nhóm người được Tâm thuê đòi nợ bằng hành vi uy hiếp, hắt chất bẩn con nợ vừa bị bắt giữ.

7 đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Văn Hiệu, 43 tuổi; Nguyễn Thành Chung ,33 tuổi; Huỳnh Tân Anh, 28 tuổi; Trần Ích Khiêm, 35 tuổi (cùng trú tại TP Nam Định); Vũ Thị Tâm, 46 tuổi; Lương Văn Bằng, 34 tuổi (cùng trú tại huyện Hải Hậu-Nam Định); Lê Lưu Huỳnh Phước, 21 tuổi, quê xã Vũ Phúc (Thái Bình, đang thuê trọ ở TP Nam Định).

Cảnh sát thu giữ vật chứng dầu luyn,mắm tôm-công cụ nhóm đòi nợ thuê sử dụng để đòi nợ.

Cảnh sát cho hay, từ tháng 10/2020, giữa Tâm và bà Trang (trú thị trấn Thịnh Long-Hải Hậu) phát sinh mâu thuẫn tiền bạc. Đầu tháng 3/2021, Tâm thuê Bằng, Hiệu đến đòi tiền bà Trang

Sau khi được thuê, Hiệu rủ thêm Chung, Khiêm, Phước, Anh tham gia đòi nợ. Quá trình đòi nợ, do bà Trang không có mặt tại địa phương nên nhóm người đòi nợ thuê trên đã đến nhà bố mẹ, chị gái và nơi làm việc của em gái bà Tran uy hiếp, ném mắm tôm, dầu luyn, trứng thối vào nhà chị gái bà Trang.

Nhóm côn đồ, đòi nợ thuê còn trang bị cả dao kiếm.

Từ trình báo của nạn nhân, vào cuộc điều tra, cảnh sát hình sự TP Nam Định đã bắt giữ toàn bộ các thành viên trong nhóm đòi nợ thuê trên, thu giữ 1 dao ngắn, 1 dao thửa, 1 hộp sơn, 1 ruột phích, 1 thùng dầu nhớt thải, 1 thùng mắm tôm.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nam-dinh-bat-nhom-con-do-doi-no-thue-bang-mam-tom-558964.html