Nam Định: 18 học sinh rủ nhau tắm biển, cát sụt khiến 3 em mất tích

Nhóm học sinh đã rủ nhau xuống khu vực cống số 8 trên tuyến đê biển giáp ranh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long để tắm, 5 em đứng ở mép cống rửa chân nhưng cát sụt khiến 3 em bị nước cuốn mất tích.

Chiều 12/5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 12/5, một nhóm 18 học sinh lớp 7 ở xã Giao An (huyện Giao Thủy) xuống khu vực cống số 8 trên tuyến đê biển giáp ranh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long để tắm.

Đến 13 giờ cùng ngày, nhóm học sinh này đã được người dân địa phương gọi lên bờ. Tuy nhiên, thời điểm đó, có 5 em đứng ở mép cống rửa chân, không may cát sụt nên bị cuốn xuống nước.

Trông thấy sự việc, người dân đã vớt được 2 em lên bờ, 3 em còn lại bị chìm xuống nước mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng địa phương, người dân đã sử dụng các phương tiện cứu hộ, tìm kiếm 3 em học sinh mất tích, tuy nhiên đến 14 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là các em nhỏ không nên xuống các cửa sông, cửa biển, ao, hồ, sông, kênh tắm vì nước sâu rất nguy hiểm.

Các gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý con em, học sinh để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là dịp Hè đã đến./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nam-dinh-18-hoc-sinh-ru-nhau-tam-bien-cat-sut-khien-3-em-mat-tich/712168.vnp