Nam diễn viên từng say xỉn trên phim trường 'Nhiệm vụ bất khả thi III'

Simon Pegg - gương mặt quen thuộc của thương hiệu 'Mission: Impossible' - tiết lộ quá khứ vật lộn với chứng nghiện rượu.

Theo The Independent, trong chương trình truyền thanh Headstrong, ngôi sao 51 tuổi Simon Pegg tiết lộ việc anh không thể xem lại màn hóa thân thành nhân vật Benji Dunn trong Mission: Impossible III hồi 2006.

“Tôi nhớ khi ấy mình đã chôn chân trong phòng khách sạn ở Beverly Hills, nốc như hũ chìm. Tôi uống hết rượu ở quầy bar mini để xua tan cảm giác tồi tệ. Trên phim trường, tới cảnh của mình, tôi mệt rũ người vì say xỉn và lo lắng”, nam diễn viên kể lại.

 Simon Pegg và Tom Cruise trên phim trường Mission: Impossible. Ảnh: IMDb.

Simon Pegg và Tom Cruise trên phim trường Mission: Impossible. Ảnh: IMDb.

Simon Pegg cũng chia sẻ chân thành về việc thói quen uống rượu của bản thân đã phát triển như thế nào theo thời gian.

“Chỉ cần có cồn trong máu, tôi sẽ trở nên phấn chấn hơn. Nhưng chiến thuật này gặp phải một vấn đề. Đó là lúc nào bạn cũng phải ‘tây tây’, điều này chả mấy chốc dẫn tới chứng nghiện rượu. Đó chính là tôi những năm gần 40 tuổi”, Pegg hồi tưởng.

Năm 2018, nam diễn viên từng chia sẻ với The Guardian về lịch sử nghiện ngập của mình.

“Một lợi ích của chứng nghiện rượu là nó khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn với việc tranh thủ thời gian. Người ta thường nghĩ những ai nghiện rượu sẽ lười biếng và không có động lực sống. Sự thật hóa ra ngược lại. Họ là những người có đầu óc tổ chức vô cùng chặt chẽ.

Mấy người đó có thể biến mất trong chớp mắt, tranh thủ làm một hớp rượu, rồi trở lại mà bạn không hề nhận ra. Nhưng chẳng sớm thì muộn, các triệu chứng nghiện rượu cũng sẽ lộ ra. Đó là lúc bạn nhận thấy mình đã buông thả bản thân cho con ma men quá lâu”, ngôi sao điện ảnh nhận định.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-dien-vien-tung-say-xin-tren-phim-truong-nhiem-vu-bat-kha-thi-iii-post1201977.html