Nam diễn viên Taishi Nakagawa nhiễm virus corona

Sau khi xét nghiệm, tài tử người Nhật Bản có kết quả dương tính với nCoV. Nam diễn viên hiện điều trị tại một bệnh viện ở Tokyo.

Ngày 9/10, tờ Oricon đưa tin diễn viên Taishi Nakagawa nhiễm virus corona. Trong thông cáo báo chí, Stardust Production - công ty quản lý tài tử - cho biết nam diễn viên bị sốt và đi xét nghiệm từ 7/10.

"Sau hai ngày, Taishi Nakagawa nhận kết quả dương tính với nCoV. Anh ấy đã hạ sốt và không có triệu chứng bất thường nào khác", đại diện của Nakagawa chia sẻ. Nam diễn viên đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản.

 Diễn viên Taishi Nakagawa nhiễm virus corona.

Diễn viên Taishi Nakagawa nhiễm virus corona.

Nam diễn viên nhiễm nCoV khi làm việc chung với Hirose Suzu trong phim truyền hình Natsuzora của đài NHK. Trước đó, hôm 6/10, Suzu đã thông báo mắc bệnh. Cô phát hiện nhiễm virus trong quá trình kiểm tra sức khỏe cho phim mới. Nữ diễn viên sau đó lập tức được cách ly và điều trị tại bệnh viện.

Trước Taishi Nakagawa và Hirose Suzu, nghệ sĩ Sadao Abe (50 tuổi) từng tham gia phim It’s Not Easy to Do with Dad cũng nhiễm nCoV. Các thành viên trong ê-kíp nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm.

Taishi Nakagawa, sinh năm 1998, là một trong những diễn viên trẻ có năng lực của giới phim ảnh Nhật Bản.

Anh bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 2008 qua một vở kịch. Ba năm sau, nam diễn viên được khán giả biết đến thông qua phim truyền hình Quản gia Mita.

Tiếp đó, Nakagawa được yêu mến qua Ao oni ver. 2.0, Prison School, My Little Lover, Sanada Maru, Rainbow Days, Bầu trời mùa hạ, Vườn sao băng...

Anh cũng thường xuyên xuất hiện với vai trò MC trên show truyền hình dành cho trẻ em mang tên Oha Suta của TV Tokyo. Ngoài ra, Taishi Nakagawa còn là một người mẫu với chiều cao 1,79 m. Nam diễn viên nhận được nhiều cảm tình từ công chúng nhờ vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-dien-vien-taishi-nakagawa-nhiem-virus-corona-post1140007.html