Nam diễn viên Park Ji Hoon vừa qua đời ở tuổi 31 vì bệnh ung thư dạ dày

Thông tin nam diễn viên Park Ji Hoon từng đóng trong phim Máy đánh chữ Chicago (Vũ khí nhà văn) đã qua đời ở tuổi 31 vì bị ung thư dạ dày, khiến nhiều bạn bè là nghệ sĩ và người hâm mộ xứ Hàn không khỏi bàng hoàng.

Theo Vietnamnet, sáng 15/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên trẻ Park Ji Hoon vừa qua đời ở tuổi 31 vì bệnh ung thư dạ dày sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ của Ji Hoon được tổ chức tại Công viên tưởng niệm Núi xanh, Gyeonggi, Hàn Quốc.

Diễn viên Park Ji Hoon đã qua đời ở tuổi 31.

Diễn viên Park Ji Hoon đã qua đời ở tuổi 31.

Trên trang Instagram cá nhân, gia đình chia sẻ thông tin Park Ji Hoon qua đời và lời cảm tạ về sự động viên, an ủi mà mọi người dành cho gia đình trong lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Nhờ có sự chia sẻ của mọi người, gia đình cảm thấy ấm lòng khi Park Ji Hoon đã ra đi trong thanh thản.

Theo báo Tiền phong, thông tin trên khiến nhiều bạn bè là nghệ sĩ và người hâm mộ xứ Hàn không khỏi bàng hoàng. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, các fans đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình cũng như cầu nguyện cho Park Ji Hoon ra đi thanh thản.

Park Ji Hoon sinh năm 1989, anh được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên dưới sự quản lý của Glorious Entertainment. Park Ji Hoon gây ấn tượng nhờ sở hữu chiều cao 1m81 cùng gương mặt điển trai và từng góp mặt trong bộ phim Máy đánh chữ Chicago (Vũ khí nhà văn).

Trước khi qua đời, nam diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh lạc quan, vui vẻ để cổ vũ những người đang chống chọi lại bệnh tật giống mình, anh cũng vừa đón sinh nhật tuổi 31 vào hôm 19/4 vừa qua.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-dien-vien-park-ji-hoon-vua-qua-doi-o-tuoi-31-vi-benh-ung-thu-da-day-a475534.html