Nam diễn viên Hàn Quốc đột tử vì đau tim

Nhiều nghệ sĩ như Lee Byung Hun, Ahn Jae Wook gửi lời chia buồn đến gia đình của Cha Myeong Wook.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Cha Myeong Wook qua đời sau cơn đau tim đột ngột khi đang leo núi. Anh bị đột quỵ và qua đời trên đường đưa đến bệnh viện. Sinh năm 1972, Cha Myeong Wook mất ở tuổi 47.

Công ty quản lý của nam diễn viên xác nhận: “Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo tin Cha Myeong Wook qua đời hôm 21/2 khi đang leo núi. Anh ấy bị đau tim và không kịp cứu chữa”.

Hay tin Cha Myeong Wook qua đời, nhiều nghệ sĩ như Lee Byung Hun, Ahn Jae Wook cùng khán giả đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Lễ tang nam diễn viên tổ chức vào ngày 23/2. Anh được an táng tại Công viên tưởng niệm Seoul.

Tang lễ của Cha Myeong Wook diễn ra sáng 23/2.

Cha Myeong Wook, năm nay 47 tuổi, tốt nghiệp ngành sân khấu trường Đại học Myongji. Khởi nghiệp từ năm 1997, anh từng tham gia trong một số phim như The wicked are alive, Collision, Self-Portrait, Time runs slow, Like the flowing water nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Vai diễn nổi tiếng nhất của anh là trong bộ phim Keys to the heart (tựa Việt: Xin chào cậu em khác người).

Phim Keys to the Heart có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên Lee Byung Hun, Yoon Yeo Jung, và Park Jung Min, xoay quanh câu chuyện về hai anh em với tính cách đối lập. Trong phim, Cha Myeong Wook đóng vai người phụ trách phòng tập boxing, nơi mà nhân vật của Lee Byung Hun thường xuyên lui tới. Ra mắt tháng 1/2018, đến nay, bộ phim đã thu về hơn 25,1 triệu USD với hơn 3,38 triệu lượt khán giả đến rạp.

Teaser 'Keys to the Heart'

Lana

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/nam-dien-vien-han-quoc-dot-tu-vi-dau-tim-3714597.html