Nam Đàn xây dựng được 750 mô hình 'Dân vận khéo'

Phong trào 'Dân vận khéo' được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nam Đàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây ớt cay mang lại hiệu quả kinh tế vùng đất ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả ở xã Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây ớt cay mang lại hiệu quả kinh tế vùng đất ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả ở xã Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, thông qua công tác "Dân vận khéo", trong giai đoạn 2015-2018, toàn huyện có trên 2.200 hộ hiến 220.957m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 220.957 m2 tường rào, cổng ngõ để làm đường giao thông đạt chuẩn.

Nam Đàn cũng đã bê tông và nhựa hóa 874 km đường giao thông, xây dựng mới và nâng cấp 320 nhà văn hóa xã, xóm, xây dựng mới hàng chục phòng học các cấp và trạm y tế.

Bên cạnh đó, nhiều xã ngoài việc vận động người dân ở địa phương đã vận động con em xa quê ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động hội viên triển khai xây dựng con đường hoa, trong đó một số xã đã thực hiện tốt mang lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp như ở các xã: Xuân Hòa, Nam Lĩnh, Kim Liên, Nam Lộc, Nam Xuân…

Cùng đó, nhiều xã, xóm xây dựng hệ thống cắm cờ Tổ quốc dọc trục đường giao thông, vận động nhân dân tự xây dựng cột cờ gia đình đảm bảo đều, đẹp, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư.

Hiện nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang tiếp tục lan tỏa nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí để thực hiện Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2025.

Phong trào "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại cho làng quê ở xã Nam Anh, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Lâm Sơn đánh giá: "Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; xây dựng nông thôn mới".

Trong giai đoạn từ năm 2015-2018 các tổ chức trong hệ thống chính trị đã phối hợp xây dựng được 750 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó:

- Lĩnh vực kinh tế: 288 mô hình

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 322 mô hình

- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 73 mô hình

- Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 67 mô hình

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nam-dan-xay-dung-duoc-750-mo-hinh-dan-van-kheo-241625.html