Nam của 'Phía trước là bầu trời': Tiến sĩ ở Úc, từng giành giải thưởng khoa học

Nam trong ''Phía trước là bầu trời'' là vai diễn duy nhất của Nguyễn Thành Vinh; sau đó anh theo đuổi con đường học hành và hiện là tiến sĩ ở Úc.

Tròn 20 năm lên sóng, bộ phim “Phía trước là bầu trời” vẫn được khán giả thế hệ 7X-8X nhớ nhung khi nhắc đến những bộ phim truyền hình gắn với tuổi thanh xuân của họ. Bộ phim xoay quanh cuộc sống đầy vui buồn của những cô cậu sinh viên ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập.

Cảnh quay của Thành Vinh trong phim "Phía trước là bầu trời".

Cảnh quay của Thành Vinh trong phim "Phía trước là bầu trời".

Nhắc đến "Phía trước là bầu trời'', khán giả vẫn nhớ như in các nhân vật Nguyệt "thảo mai" (Hà Hương đóng), Trà “cave” (Kiều Thanh), Thương (Thu Nga)...

Trong số các nhân vật nam, vai Nam do Nguyễn Thành Vinh đóng gây ấn tượng đặc biệt với vẻ ngoài hiền lành, trí thức kiểu "mọt sách" và trái tim si tình trong sáng. Con đường phát triển sự nghiệp của anh sau bộ phim cũng rất đặc biệt, khác hẳn các bạn diễn.

Thành tích học tập “khủng”

Thành Vinh khi tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".

Nguyễn Thành Vinh từng là học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, nơi đào tạo rất nhiều nhân tài của đất nước. Cách đây 21 năm (2000), anh là đại diện của trường tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên và vào tới trận chung kết, diễn ra ngày 26/3.

Ở vòng thi này, cậu học trò giỏi của trường chuyên Lam Sơn giành giải Á quân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều khán giả.

Không những thế, Nguyễn Thành Vinh còn giành huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch.

Nguyễn Thành Vinh vào vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời.

Vai Nam trong ''Phía trước là bầu trời'' là vai diễn duy nhất của Nguyễn Thành Vinh. Anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia phim này khi anh lên Hà Nội chuẩn bị thi Olimpic Hóa quốc tế.

Nam là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học tập, là cậu học trò nghèo, có ý chí, thông minh và trầm tính nhưng cũng từng mắc sai lầm. Có lần vì túng quẫn, Nam lấy trộm xe đạp của cô gái mới chuyển đến xóm trọ rồi sau đó trả lại vì cắn rứt lương tâm. Sợ bị lộ, cậu cắt tay tự tử nhưng được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu. Đặc biệt, chàng sinh viên nghèo này thầm yêu nhân vật Trà “cave” do diễn viên Kiều Thanh thủ vai.

Dù lần đầu đóng phim và là diễn viên tay ngang, Thành Vinh đã vào vai Nam rất "ngọt", rất thuyết phục, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Mặc dù thành công với vai diễn nhưng ''Phía trước là bầu trời'' chỉ là một cuộc dạo chơi của Nam. Con đường sau đó của anh hoàn toàn là con đường theo tuổi tri thức, học thuật.

Tiến sĩ ở Úc

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thành Vinh.

Rời Trường THPT chuyên Lam Sơn, Nguyễn Thành Vinh tự xin học bổng của Chính phủ Úc và bắt đầu con đường du học. Với sự nỗ lực, anh lấy bằng tiến sĩ ở Úc và trở thành một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.

Chàng trai này từng làm việc 2 năm tại Đức theo chương trình Alexander von Humboldt - chương trình hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ sau tiến sĩ. Sau đó, anh còn làm việc ở nhiều nước rồi quay lại Úc nghiên cứu và giảng dạy Hóa học tại ĐH Curtin, TP Perth, bang Tây Australia. Vị tiến sĩ trẻ cũng từng giành một số giải thưởng về nghiên cứu Hóa học.

Hai thập kỷ sau khi đóng ''Phía trước là bầu trời'', anh chàng Nam thư sinh ngày nào đã "phát tướng" khá nhiều và có vẻ ngoài nam tính, chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

Thành Vinh kết hôn năm 2009. Vợ anh chính là cô bạn học thời cấp 3. Họ có 2 thiên thần đáng yêu, thông minh. Trên trang cá nhânh, Thành Vinh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con.

Đầu năm 2019, Thành Vinh có dịp hội ngộ nữ diễn viên Hà Hương (vai Nguyệt) khi cùng gia đình về Việt Nam.

Trần Trang (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-cua-phia-truoc-la-bau-troi-tien-si-o-uc-tung-gianh-giai-thuong-khoa-hoc-ar601667.html