Nam công nhân vào viện với 2 bàn chân đựng trong túi nilon

Một nam công nhân trong lúc ép giấy bị tai nạn lao động thương tâm đứt rời luôn cả hai bàn chân khỏi cơ thể.

Trưa nay, 6-5, Bệnh viện Quân y 175 TP HCM cho hay vừa phẫu thuật cứu kịp đôi chân cho nam công nhân 51 tuổi (quận 12-TP HCM) bị tai nạn lao động thương tâm đứt rời cả hai bàn chân khỏi cơ thể.

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong đêm với tình trạng nguy kịch, kèm hai bàn chân đựng trong túi nilon bảo quản đá lạnh sau 1 giờ gặp nạn trượt ngã vào máy ép giấy trong lúc làm việc.

Đại tá, tiến sĩ Trần Lê Đồng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 kiêm Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, cho biết trước tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, chạy đua với thời gian cứu tính mạng bệnh nhân. Đây là đứt lìa do máy dập chứ không phải vết thương sắc gọn như khi bị chém nên mạch máu, gân, cơ, thần kinh, xương khớp cũng dập nát, tổn thương nghiêm trọng, dính bẩn, khả năng nhiễm trùng cao.

Các bác sĩ trắng đêm phẫu thuật ráp lại chân cho nam công nhân. Ca mổ kéo dài 4 gio30 phút, bệnh nhân được xử lý loại bỏ dơ bẩn, dị vật, cố định xương, khâu nối mạch máu, gân cơ, xử trí các tổn thương, hai chân được nối thành công.

Sau mổ 24 giờ, hai chi bệnh nhân bắt đầu hồng ấm, tiên lượng khả quan. Hiện các bác sĩ tiếp tục kiểm soát không để xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Bệnh nhân có tổn thương xương khớp cổ chân nên sắp tới sẽ được vật lý trị liệu, đánh giá phục hồi chức năng.

Thiếu tướng, PGS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho hay bệnh viện từng thực hiện nhiều ca cấy ghép chi thể đứt lìa nhưng đây là trường hợp hiếm gặp đầu tiên bị tai nạn đứt rời cả hai chi. May mắn bệnh nhân này đến viện trong những giờ đầu, bảo quản đúng cách nên các bác sĩ xử trí kịp thời cứu được đôi chân.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nam-cong-nhan-vao-vien-voi-2-ban-chan-dung-trong-tui-nilon-20200506124944573.htm