Nam công nhân Hải Dương bị đồng nghiệp đánh tử vong trong thời gian cách ly xã hội

Mâu thuẫn trong lúc sử dụng máy hàn khiến 2 công nhân xô xát dẫn đến án mạng.

Thông tin cho PV vào chiều nay, đại diện Công an TP. Hải Dương xác nhận, trên địa bàn phường Nhị Châu vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân tại một xưởng cơ khí trong quá trình làm việc, hậu quả làm 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 13h30 chiều 18/8, trong quá trình làm việc tại xưởng cơ khí trên đường An Định (phường Nhị Châu), xảy ra mâu thuẫn khi sử dụng máy hàn giữa Phạm Văn Sơn (SN 1984), trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương) và anh Phùng Danh Thiệp (SN 1975), trú tại xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc). Lúc này, Sơn cầm thanh sắt đập vào đầu, cổ anh Thiệp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Thiệp được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, sau đó chuyển về Bệnh viện Quân y 7 ở Hải Dương, do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong vào đêm qua.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hải Dương cử lực lượng tiến hành điều tra, xác minh lấy lời khai những người liên quan; đồng thời triệu tập Sơn. Tại cơ quan Công an, đối tượng Sơn đã khai nhận hành vi của mình.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nam-cong-nhan-hai-duong-bi-dong-nghiep-danh-tu-vong-trong-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-20200819180521695.htm