Nam công nhân bị lưỡi cưa cắt đứt bụng, đùi vì áo vướng vào máy cưa

Vô tình để chiếc áo vướng vào máy cưa, ông L.T.G. (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) té ngã xuống bị lưỡi cưa cắt rách toác thành bụng từ rốn đến giữa đùi trái khiến nạn nhân nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở.

Sau gần 1 tháng điều trị, ông L.T.G. (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã được cứu sống - Ảnh: PV

Sau gần 1 tháng điều trị, ông L.T.G. (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã được cứu sống - Ảnh: PV

Chiều 27.10, bác sĩ Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho hay sau gần 1 tháng phẫu thuật, trải qua nhiều lần biến chứng nặng, nhất là bị viêm phổi nặng, bệnh nhân L.T.G. đã khỏe mạnh và đang chờ xuất viện.

Theo bác sĩ Phước, ca phẫu thuật của bệnh nhân L.T.G. kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ với sự hợp sức của các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong quá trình mổ, bệnh nhân này đã truyền hơn 13 đơn vị hồng cầu lắng và 8 đơn vị huyết tương tươi.

Sau khi mổ, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi, mạch, huyết áp ổn định nhưng sau đó 7 ngày lại xuất hiện thêm tình trạng viêm phổi nặng, phải tiếp tục điều trị kháng sinh và tập vật lý trị liệu hô hấp.

Bệnh nhân tiếp tục thở máy, hồi sức tuần hoàn bằng thuốc vận mạch, điều chỉnh rối loạn đông máu, điều trị nhiễm trùng, hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch, truyền albumin, giảm đau, cân bằng nước điện giải, vật lý trị liệu hô hấp, siêu âm doppler kiểm tra mạch máu hoạt động tốt.

Đến ngày thứ 14 sau mổ, tình trạng viêm phổi ổn định, được cai máy thở, rút nội khí quản. Tuy nhiên lúc này bệnh nhân lại có tinh thần không ổn định, bệnh nhân giãy giụa, la hét làm bung vết mổ thành bụng, các bác sĩ phải khâu phục hồi thành bụng bằng chỉ thép.

“Sau gần 1 tháng điều trị, đến chiều nay (27.10) bệnh nhân đã tỉnh táo, không còn những cơn bứt rứt, giãy giụa, ăn uống bằng đường miệng tốt, sinh hiệu và các xét nghiệm kiểm tra lại đều ổn định, vết mổ lành tốt, hậu môn nhân tạo hoạt động tốt. Hiện bệnh nhân đã chuyển sang khoa khoa Ngoại tổng quát để điều trị. Nếu không có gì thay đổi bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Phước cho hay.

Trước đó, ông L.T.G. (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang cưa gỗ thì bất ngờ máy cưa vướng vào áo khiến ông té ngã xuống trúng ngay vào lưỡi cưa. Ông G. bị lưỡi cưa cắt ngang bụng xuống trúng đùi khiến ông bị rách toác thành bụng từ rốn đến giữa đùi trái.

Ông G. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng da niêm nhợt nhạt, lơ mơ, vã mồ hôi, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở ngáp cá.

Nhận định ông G. bị sốc mất máu nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng lập 3 đường truyền, xả dịch, giảm đau và đăng ký máu khẩn. Song song đó, các bác sĩ khoa cấp cứu kích hoạt báo động đỏ nội viện và chuyển ông G. vào phòng mổ. Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim ngưng thở nên được hồi sinh tim phổi tích cực.

Tại phòng mổ, ông G. vừa được hồi sức tích cực vừa phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ xác định ông G. bị đứt động mạch chậu ngoài bên trái 8cm, rách tĩnh mạch chậu ngoài trái 6cm, đứt đôi đại tràng sigma, thủng hồi tràng 2 vị trí cách góc hồi manh tràng 1,5cm.

Tình trạng trên của bệnh nhân là rất nguy hiểm, có thể tử vong ngay trên bàn mổ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã kích hoạt báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để giúp sức. Ngay lập tức, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định mang theo dụng cụ mảnh ghép động mạch và đến phối hợp can thiệp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/nam-cong-nhan-bi-luoi-cua-cat-dut-bung-dui-vi-ao-vuong-vao-may-cua-99687.html