Nam công nhân bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam công nhân bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại nhà trọ.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Nạn nhân là Tô Gia Vương (36 tuổi, quê huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, tối 20/8, chủ nhà trọ Ba Thông, ở ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tổ chức ăn nhậu cho một số thợ hồ xây nhà trọ, trong đó có mời anh Tô Gia Vương (công nhân, thuê nhà trọ Ba Thông), một thanh niên tên Thành và một số người khác.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm thợ hồ về hết chỉ còn lại chủ nhà trọ ngồi nhậu với anh Tô Gia Vương, anh Thành và 2 người thuê trọ khác.

Trong lúc nhậu, giữa anh Tô Gia Vương và anh Thành xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, anh Tô Gia Vương tiếp tục nhậu.

Nhưng một lúc sau, anh Thành quay lại cùng một thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) cầm dao và gậy sắt xông vào phòng tấn công anh Vương. Anh Thành và nam thanh niên đi cùng dùng dao và gậy sắt liên tiếp đâm, đánh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng này liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Tô Gia Vương sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/nam-cong-nhan-bi-dam-tu-vong-vi-mau-thuan-trong-luc-nhau-20220821134515079.htm