Nam công chức sàm sỡ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng

Công an kết luận, người đàn ông 39 tuổi khi sang phòng làm việc của nữ đồng nghiệp, đã trêu ghẹo, sàm sỡ, gây vết bầm ở môi.

Ngày 20/7, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay không khởi tố hình sự để điều tra việc nữ công chức Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tố giác bị nam đồng nghiệp sàm sỡ.

Ảnh minh họa.

Theo nhà chức trách, sáng 21/6, người đàn ông 39 tuổi khi thấy chị Loan ở một mình trong phòng làm việc tại tầng 2 đã dùng sức mạnh khống chế, hôn và có hành vi khiếm nhã. Chị Loan vùng chạy khỏi phòng trong tình trạng quần áo xộc xệch, bị rách môi, có vết lằn trên cổ và xây xát ở tay.

Điều tra vụ việc, cơ quan chức năng tại huyện Triệu Phong cho rằng hành vi của người đàn ông "không đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm". Bởi ông ta không có mục đích thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác mà chỉ nhằm trêu ghẹo, sàm sỡ nữ đồng nghiệp.

Công an huyện Triệu Phong sẽ xử phạt hành chính người đàn ông vì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; đồng thời kiến nghị UBND và Huyện ủy Triệu Phong có hình thức kỷ luật.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Hoàng Táo/Vnxpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nam-cong-chuc-sam-so-dong-nghiep-bi-phat-200000-dong-791426.vov