Nắm chắc tình hình, không để phát sinh 'điểm nóng' về an ninh trật tự

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tiềm ẩn nguy cơ trở thành 'điểm nóng' gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sáng 4/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 600 sự kiện

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn trình bày cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ ổn định; không xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại. TP cũng đã chủ động giải quyết các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người và không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Toàn TP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 635 lượt các sự kiện trên địa bàn. Nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai.

Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan thuộc khối nội chính TP tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Thành ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác nội chính. Các cơ quan Nội chính đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Trong quý I, tai nạn giao thông trên địa bàn TP giảm 2 tiêu chí; các tình huống cháy, nổ được cứu hộ, xử lý kịp thời.

Đối với công tác PCTN, lãng phí tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp về phòng ngừa. Các cấp, các ngành đã tổ chức 31 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN với hơn 7.000 lượt người tham gia; đã kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động. Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 Thành ủy cũng tập trung thực hiện 13 chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN...

Toàn cảnh hội nghị.

Tăng trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cơ quan trong khối Nội chính TP đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế như: Hoạt động mua bán, sử dụng các chất ma túy tổng hợp vẫn chưa được ngăn chặn, có chiều hướng gia tăng, tính chất tinh vi, phức tạp; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP chưa được duy trì thường xuyên; tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng còn xảy ra tại nhiều quận, huyện…

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 28/3/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện trong địa phương, đơn vị mình một cách nghiêm túc, tạo sự thống nhất nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra giám sát, sơ kết, rút kinh nghiệm.

Cụ thể, các cơ quan, ban, ngành TP theo nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch khẩn trương hướng dẫn cấp ủy các cấp trong tổ chức thực hiện. Trước mắt, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí TP, hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị 27 T.Ư và Kế hoạch của Thành ủy. Ban Cán sự Đảng UBND TP khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy định về bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức trách nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện nghiêm Chỉ thị 27 và các quy định của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực thời gian tới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục xác định công tác nội chính, PCTN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Các cơ quan trong khối Nội chính chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời để giữ vững ngay từ cơ sở về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP.

“Các cơ quan khối Nội chính cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo dõi nắm tình hình xét xử các vụ việc, vụ án do T.Ư, Thành ủy giao và những vụ án phức tạp, nhạy cảm, kéo dài” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, các cơ quan Nội chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy trong lĩnh vực nội chính và PCTN, lãng phí. Tập trung hoàn thành các nội dung đề tài, chuyên đề thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của TP để làm cơ sở và luận cứ khoa học xây dựng nội dung văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ TP.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nam-chac-tinh-hinh-khong-de-phat-sinh-diem-nong-ve-an-ninh-trat-tu-340076.html