Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh nội địa trong mọi tình huống

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong năm 2020, Cục An ninh nội địa đã báo cáo, đề xuất Đảng, Nhà nước một số chủ trương, công tác đảm bảo an ninh nội địa; triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời và hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động. Đã có một số bước đi, cách làm mới thể hiện sự nhạy bén, chủ động, bản lĩnh của người trinh sát an ninh; chủ động hơn trong trong công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc và tiếp tục triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh xã hội, phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2020, đơn vị đã cử nhiều tổ công tác hướng dẫn, tham mưu xử lý tranh chấp, khiếu kiện; phối hợp xử lý khiếu kiện vượt cấp; tổ chức tập huấn, duy trì các “đường dây nóng”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., cũng được lãnh đạo Cục An ninh nội địa quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh nội địa có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả, thành tích Cục An ninh nội địa đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Trong năm 2020, lực lượng An ninh nội địa đã khẳng định được vị trí quan trọng, vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề nổi liên quan an ninh nội địa. Cục An ninh nội địa đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời và hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, đã có một số bước đi, cách làm mới thể hiện nhạy bén, chủ động, thể hiện được bản lĩnh trinh sát an ninh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Phòng 6, Cục An ninh nội địa.

Công tác nghiệp vụ cơ bản đã tạo được những chuyển biến, đổi mới, nâng cao chất lượng. Công tác đấu tranh chống phản động được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, các vấn đề xã hội, quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh nội địa có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa và Đại tá Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Đồng tình với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Cục An ninh nội địa đề ra trong năm 2021, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục an ninh nội địa cần triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh nội địa trong mọi tình huống, cao điểm là từ nay đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của số đối tượng phản động, chống đội; phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá...., không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT.

Phân tích, làm rõ cụ thể những tồn tại, hạn chế trong từng mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa; đề ra nhiệm vụ, giải pháp, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng cán bộ, chỉ huy cấp phòng, cấp Cục; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện…

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục An ninh nội địa phải đề cao trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, chỉ huy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành mệnh lệnh; thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân chấp hành nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công việc. Khắc phục việc thực hiện công việc không đảm bảo tiến độ, chất lượng; không đạt hiệu quả do nguyên nhân chủ quan, kiên quyết khắc phục tình trạng làm cho xong việc, những biểu hiện hình thức. Cùng với đó, đơn vị tham mưu cần hệ thống, theo dõi, đánh giá định kỳ hằng tháng việc thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục của các đơn vị nghiệp vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Cục An ninh nội địa cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ an ninh nội địa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; bồi đắp niềm đam mê, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có kỷ luật, kỷ cương; nắm vững thực hiện đúng các cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước, có dũng khí, chính trực, có năng lực, có trình độ phát hiện, đấu tranh ngăn chặn xử lý các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật của các hệ loại đối tượng theo phân công.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nam-chac-tinh-hinh-giu-vung-an-ninh-noi-dia-trong-moi-tinh-huong-622999/