Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Chiều 24-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp về công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và đại diện các ban Đảng Thành ủy.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được cho biết, Đảng bộ Khối hiện có 111 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tập trung chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối đã thành lập 5 tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tiểu ban phục vụ đại hội cũng đã chủ động phân công nhiệm vụ, triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn các nội dung chuẩn bị đại hội.

Tính đến ngày 21-2, toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã có 430/1.165 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Trong tháng 3 và 4-2020, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tiến hành chỉ đạo công tác đại hội đối với các chi bộ trực thuộc theo kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4-2020. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã chọn Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3-2020.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức phục vụ đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Thành ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối trong tháng 8-2020.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác và Đảng ủy Khối đã trao đổi về những điểm cần lưu ý nhằm tổ chức công tác đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội. Sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thiện việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Nhờ vậy, năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp toàn khối đạt trên 190.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát, nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối trước ngày 15-8-2020. Thời gian tới, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; đồng thời cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó đóng góp tích cực cho kinh tế Thủ đô.

Đặc biệt là tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, bảo đảm chất lượng, tiến độ. “Việc tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội cần chuẩn bị chu đáo, không chủ quan, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định để làm mẫu trong toàn khối”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Khối phân công cụ thể trách nhiệm, bảo đảm khoa học, bài bản, tập trung trí tuệ tập thể. Trong đó, về công tác nhân sự đại hội, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định trên tinh thần lựa chọn cán bộ công tâm khách quan, thận trọng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc nổi cộm, đặc biệt là tại những đảng bộ doanh nghiệp vừa tiến hành cổ phần hóa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp cũng như đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/959262/nam-chac-tinh-hinh-bao-dam-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-dung-tien-do