Nắm chắc quy định, quy tắc, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động

Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ cứu nạn; dò tìm, thu gom, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, đơn vị phải quản lý, khai thác một khối lượng lớn các trang bị, phương tiện và khí tài đặc chủng; sử dụng các loại vật liệu nổ trong thi công công trình; tiếp xúc, vận chuyển, xử lý nhiều loại bom, mìn... Do vậy, bảo đảm an toàn trong các hoạt động được lữ đoàn xác định là một mặt công tác rất quan trọng, phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục.

 Công tác bảo đảm an toàn luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) thực hiện chặt chẽ trong mọi hoạt động.

Công tác bảo đảm an toàn luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) thực hiện chặt chẽ trong mọi hoạt động.

Theo Đại tá Đậu Đức Phượng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 25, đầu năm 2019, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ, Đảng ủy Lữ đoàn đã thống nhất lấy việc bảo đảm an toàn trong các hoạt động và an toàn khi tham gia giao thông là một trong những khâu đột phá. Đơn vị đã đăng ký với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, cụm thi đua xây dựng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình bảo đảm an toàn trong các hoạt động cũng như an toàn giao thông. Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy Lữ đoàn, quyết tâm của chỉ huy và thống nhất đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ, mô hình đã được xây dựng, triển khai chặt chẽ, đồng bộ. “Chúng tôi đã phân công các đồng chí trong Ban chỉ huy Lữ đoàn xuống từng đơn vị, từng bộ phận đóng quân làm nhiệm vụ độc lập để tổ chức các buổi sinh hoạt, rút kinh nghiệm ngay tại công trường, bãi hủy nổ bom, mìn, thao trường huấn luyện. Từ đó, đã tìm ra được một số nguyên nhân có thể gây mất an toàn. Tại các buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ cũng có những đề xuất với chúng tôi những vấn đề có liên quan để bảo đảm an toàn, từ công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện, triển khai thực hiện cho đến công tác bảo đảm các loại vật tư, vật chất phục vụ…”, Đại tá Đậu Đức Phượng bày tỏ.

Một trong những điểm nhấn thực hiện mô hình bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông của Lữ đoàn Công binh 25 là đã xây dựng và ban hành được “Bộ quy tắc dự báo các tình huống mất an toàn và biện pháp phòng ngừa”. Trung tá Trần Đình Công, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 25, cho biết, bộ quy tắc này được xây dựng một cách toàn diện với 160 tình huống dự báo có thể mất an toàn trong mọi hoạt động, như: Phòng ngừa mất an toàn về chính trị; tham gia và sử dụng không gian mạng; huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, xây dựng công trình, thu gom, vận chuyển, xử lý bom mìn; các hoạt động công tác hậu cần, kỹ thuật; sinh hoạt ở vị trí đóng quân dã chiến; tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển… Với cách diễn đạt ngắn gọn, cụ thể, mỗi tình huống đều dự báo những hậu quả có thể xảy ra nếu để mất an toàn và chỉ rõ những biện pháp để phòng ngừa. "Bộ quy tắc được quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị thông qua sinh hoạt, học tập; tổ chức hội thi tìm hiểu, đưa vào nội dung mỗi tuần học một điều luật. Với cách làm theo hướng “mở”, bộ quy tắc đang tiếp tục được bổ sung thêm các tình huống và biện pháp phòng ngừa mới được đúc rút từ thực tiễn”, Trung tá Trần Đình Công chia sẻ.

Tổ chức huấn luyện sử dụng xuồng cao tốc ST-660 làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9).

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Quang Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 25, cho biết thêm: “Chúng tôi luôn xem trọng công tác an toàn trong thi công công trình. Bằng nhiều phương pháp như huấn luyện lý thuyết, giới thiệu trên mô hình, tham quan thực tế, đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn về điện, chọc đá rơi, khoan, nhồi lèn thuốc nổ. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chủ động, tự nghiên cứu, tìm hiểu làm chủ các phương tiện và thực hiện tốt việc bảo dưỡng, bảo quản các trang thiết bị”.

“Qua hơn một năm triển khai, thực hiện, cán bộ, chiến sĩ luôn tuân thủ, chấp hành các quy định, quy tắc an toàn và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Tính từ năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 đến nay, Lữ đoàn đã thi công trên 10 công trình lớn nhỏ, sử dụng trên 20 tấn vật liệu nổ, hàng chục ngàn kíp nổ; xử lý hủy nổ trên 6 tấn bom, mìn; khai thác, vận hành hàng ngàn giờ máy; tham gia giao thông hàng trăm ngàn ki-lô-mét… tất cả đều bảo đảm tuyệt đối an toàn”, Đại tá Bùi Văn Việt, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 25, khẳng định.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nam-chac-quy-dinh-quy-tac-bao-dam-an-toan-trong-moi-hoat-dong-619061