Nắm chắc để tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chúng tôi đến Ban CHQS thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đúng ngày các đồng chí chỉ huy và nhân viên cơ quan đang rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020.

Thượng tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Sơn Tây chia sẻ: "Công tác tuyển quân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Ban CHQS các cấp phải nắm chắc mọi di biến động của từng công dân trong độ tuổi thực hiện luật. Có như vậy mới tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS địa phương đề ra chủ trương, biện pháp sát đúng”. Theo đó, hằng năm, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn cấp trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, triển khai nghiêm túc các khâu, các bước tuyển chọn, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Nhờ đó, nhiều năm qua, Hội đồng NVQS thị xã đã tổ chức khám tuyển công dân chặt chẽ, chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Đơn cử năm 2019, sau khi phát lệnh nhập ngũ, 100% công dân thị xã Sơn Tây lên đường với tinh thần phấn khởi, trong đó gần 80% thanh niên tình nguyện nhập ngũ; chất lượng chính trị, văn hóa, sức khỏe… bảo đảm tốt; tỷ lệ đảng viên chiếm 14,6%, có 25,6% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

 Cán bộ quân sự xã, phường (thị xã Sơn Tây) thực hiện nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ tại Hội thi chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2019. Ảnh: THẮNG PHAN

Cán bộ quân sự xã, phường (thị xã Sơn Tây) thực hiện nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ tại Hội thi chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2019. Ảnh: THẮNG PHAN

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thị xã Sơn Tây, chúng tôi được biết, nhiều năm qua, Ban CHQS thị xã không chỉ phát huy tốt vai trò tham mưu về nhiệm vụ tuyển quân mà còn tích cực tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP). Một trong những nét tiêu biểu đó là Ban CHQS thị xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc. Hằng năm, Ban CHQS thị xã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã tổ chức tốt công tác quản lý đất quốc phòng và phối hợp bảo vệ các công trình quốc phòng của địa phương, TP Hà Nội và Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Ban CHQS thị xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đúng, đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QS, QPĐP trong tình hình mới. Đến nay, các đơn vị dân quân tự vệ phát huy tốt vai trò nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của địa phương khi có tình huống thiên tai bão lũ, cháy rừng. Đối với lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý theo đúng phương châm “gần, gọn địa bàn”.

Cùng với chủ động trong hướng dẫn công tác huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, Ban CHQS thị xã đã tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

BÌNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nam-chac-de-tham-muu-hieu-qua-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-592876