Nắm chắc các diễn biến, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương các chiến công của Công an Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời, yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn sắp diễn ra.

Sáng 9/9, Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo những thành tích của Công an Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Thượng tá Phạm Thanh Trâm, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) báo cáo những thành tích của Công an Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, toàn ngành đã điều tra khám phá 85 vụ, 151 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, bắt 29 ổ nhóm, 96 đối tượng; triệu tập gọi hỏi răn đe 245 lượt đối tượng. Đồng thời, phát hiện bắt giữ 46 vụ, 76 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, 94 vụ, 214 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 19 bánh, 0,4 kg ketamine, gần 23.175 g và 64.391 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Phát hiện, bắt giữ 329 vụ, 358 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và vi phạm môi trường, thu giữ 23,5m3 gỗ, 780 kg sản phẩm động vật; một số cá thể rắn, rùa, khỉ và một số hàng hóa trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Bắt quả tang 99 vụ, 378 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 1,58 tỷ đồng; 12 vụ, 28 đối tượng mua bán dâm, 1 đối tượng chứa mại dâm. Khởi tố điều tra 78 vụ, 155 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 57 vụ, 67 bị can.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) báo cáo kết quả đấu tranh các chuyên án: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng; Triệt phá băng nhóm chuyên thu phí bảo kê ở khu vực trước cổng Formosa Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả đấu tranh, bắt giữ 5 đối tượng trong vụ “Cưỡng đoạt tài sản” vào ngày 22/7/2020.

Trung tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả đấu tranh vụ bắt các đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tại khu vực Đèo Con (xã Kỳ Nam) vào sáng 4/9/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án được Bộ Công an khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng các đơn vị tiêu biểu trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm được UBND tỉnh trích 200 triệu đồng để khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các chiến công của lực lượng Công an Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay, đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị trong năm 2020. Trong đó, có những chuyên án đặc biệt xuất sắc, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Trước tình hình các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cờ bạc, lô đề ngày càng xảo quyệt và tinh vi, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để lập nhiều thành tích, chiến công hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng Công an cần bảo vệ toàn diện, tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cần xây dựng kế hoạch chi tiết về đảm bảo ANTT, nắm chắc các diễn biến phức tạp; đảm bảo an ninh chính trị tại các địa bàn. Tập trung cao cho các vụ án đã khởi tố, chuẩn bị khởi tố; làm rõ, xử lý nghiêm đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp trái quy định...

Trước nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết một lòng đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/nam-chac-cac-dien-bien-bao-ve-an-toan-tuyet-doi-dai-hoi-dang-bo-tinh-ha-tinh-nhiem-ky-2020-2025/198293.htm