Nam bệnh nhân sốt cao nhập viện đêm giao thừa ở Hà Nội không bị nhiễm virus corona

Theo bác sĩ, người đàn ông ở Hà Nội bị cách ly vì sốt cao chỉ là nhiễm cúm thông thường, không phải do virus corona.

Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân nam 26 tuổi có biểu hiện sốt cao, nhập viện điều trị đêm 24/1 chỉ là nhiễm cúm thông thường, không dương tính với virus corona.

Người này ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được đưa vào viện khoảng 23h20 ngày 24/1, trong tình trạng sốt cao gần 40 độ C, khó thở, mệt mỏi. Bệnh nhân từng điều trị ở nhà nhiều ngày nhưng không đỡ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao được đưa vào khu vực cách ly. (Ảnh: TX)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao được đưa vào khu vực cách ly. (Ảnh: TX)

Qua nắm tình hình, các bác sĩ được biết người này từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Trung Quốc và mới trở về Việt Nam cách đây vài ngày.

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona diễn biến phức tạp, bệnh viện E đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh như cách ly, đồng thời cáo thường xuyên với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tất cả trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Hiện Việt Nam phát hiện hai ca dương tính với virus corona, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trong cuộc họp chiều 24/1, Bộ Y tế ra công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo cơ quan liên quan áp dụng tờ khai y tế đối với dịch virus corona. Đối với những người nhập cảnh từ Trung Quốc phải khai báo y tế kể từ 0h ngày 25/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Khả Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/nam-benh-nhan-bi-cach-ly-o-ha-noi-khong-phai-nhiem-virus-corona-ar523965.html