Nắm bắt, giải quyết nguyện vọng của công nhân

Sáng 19-10, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM đã tổ chức cuộc tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội với sự tham gia của 80 tổ trưởng Tổ Công nhân (CN) tự quản, chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở có đông CN.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong việc nắm bắt tư tưởng cũng như tâm tư, nguyện vọng của CN, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Ngoài ra, các chủ nhà trọ cũng phản ánh một số vấn đề đang xảy ra và cần có hướng hỗ trợ giải quyết như: tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp; tình trạng rác thải, ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, học tập của CN.

Chủ nhà trọ chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nắm bắt tình hình dư luận xã hội

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, đại diện LĐLĐ quận Thủ Đức cho biết sẽ phối hợp với các phòng, ban liên quan của quận giải quyết triệt để. LĐLĐ quận lưu ý đội ngũ cán bộ CĐ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CN, đặc biệt là chế độ trả lương, thưởng Tết vào dịp cuối năm.

Tin-ảnh: T.Liễu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/nam-bat-giai-quyet-nguyen-vong-cua-cong-nhan-20181019215213774.htm