Năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam?

Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS thành phố Hà Nội năm 2020.

Phát biểu tại lễ mít tinh, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cơ quan thường trực về phòng chống HIV/AIDS của BCĐ 138 thành phố Hà Nội cho biết, từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1991, đến nay Hà Nội đã có 30 năm chính thức ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Trong 30 năm qua, Hà Nội đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và đã đạt được các thành tựu.

Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone được triển khai lần đầu năm 2009 với một cơ sở điều trị tại Nam Từ Liêm, đến năm 2020 đã có 18 cơ sở trên toàn thành phố, điều trị cho 4.992 bệnh nhân. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) được triển khai từ năm 2018, đến nay đã có 2.026 người đang điều trị; xét nghiệm HIV ngày càng được cải tiến về kỹ thuật và mở rộng quy mô, hiện có 73 phòng xét nghiệm sàng lọc, 11 cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV.

Từ hình thức xét nghiệm tự nguyện truyền thống (khách hàng tự đến phòng tư vấn xét nghiệm) đã mở rộng các hình thức tiếp cận, xét nghiệm khác như xét nghiệm tại cộng đồng và tự xét nghiệm.

Chương trình điều trị ARV được triển khai từ năm 2004 tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, đến nay đã có 23 cơ sở điều trị ARV, gồm: 04 phòng khám ngoại trú thuộc các bệnh viện thuộc Trung ương, 19 cơ sở điều trị do Sở Y tế quản lý, điều trị cho 14.583 bệnh nhân.

Năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam

Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020 có chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”, là dịp tăng cường các hoạt động truyền thông phong phú, đa dạng khác, với mong muốn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Để thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh đề nghị các Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu để chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030 phù hợp với tình hình của địa phương với các giải pháp, hoạt động cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; đổi mới tư duy truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, quảng bá về các hoạt động tiếp cận người có hành vi nguy cơ cao, lợi ích của xét nghiệm phát hiện người nhiễm HIV, lợi ích của điều trị ARV sớm, điều trị Methadone và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (Prep); đảm bảo 100% người nhiễm HIV sinh sống trên địa bàn có thẻ bảo hiểm y tế và tham gia điều trị ARV bằng thẻ bảo hiểm y tế; nâng cao kiến thức về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại gia đình, cộng đồng...

Trước đó, Quận Cầu Giấy, Thanh Trì,… cũng đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Nhằm tăng cường hơn nữa nguồn lực và sự chung tay mạnh mẽ của cả cộng đồng trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, ngày 1/12, quận Cầu Giấy đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

Tại quận Cầu Giấy tính đến 30/9 đã ghi nhận lũy tích 805 trường hợp mắc HIV/AIDS, trong đó xác minh và quản lý được tại cộng động 127 trường hợp có địa chỉ rõ ràng, hiện đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú trên địa bàn thành phố và mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS thành công.

Tham dự tại lễ mít tinh, đồng chí Lã Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời, yêu cầu quận Cầu giấy cần đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030; đẩy mạnh truyền thông đến thế hệ trẻ với thông điệp “Chúng tôi là thanh niên Việt Nam, chúng tôi biết, chúng tôi hiểu, chúng tôi quan tâm, chúng tôi hành động ngay bây giờ”, để đẩy lùi đại dịch AIDS.

Bách Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-2030-cham-dut-dai-dich-aids-tai-viet-nam-1769473.tpo