Năm 2023, Ấn Độ đông dân nhất thế giới

Trong báo cáo mới công bố, Liên hợp quốc dự báo, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Hiện dân số Ấn Độ là 1,412 tỷ người, trong khi dân số Trung Quốc là 1,426 tỷ người. Theo báo cáo, dân số toàn cầu đạt mốc 8 tỷ người vào tháng 11/2022. Hai khu vực đông dân nhất thế giới năm 2022 đều thuộc châu Á, trong đó 29% dân số toàn cầu (khoảng 2,3 tỷ người) ở Đông và Đông Nam Á và 26% (2,1 tỷ người) ở Trung và Nam Á.

Theo dự báo, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. (Nguồn: hindustantimes.com)

Theo Liên hợp quốc, tốc độ tăng dân số của thế giới hiện ở mức chậm nhất kể từ năm 1950. Đến năm 2030, dân số toàn cầu có thể đạt 8,5 tỷ người, sẽ tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050 và 10,4 tỷ người vào năm 2100. 8 quốc gia chiếm hơn một nửa mức tăng dân số toàn cầu gồm: Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Ai Cập, CHDC Congo, Ethiopia, Nigeria và Tanzania.

Trong khi đó, theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), dân số Liên minh châu Âu (EU) đã giảm trong năm 2021 và lượng người nhập cư vào EU không bù đắp được xu hướng thay đổi dân số tự nhiên trong khu vực. Trong đó, Italia, Ba Lan và Romania ghi nhận mức giảm dân số mạnh nhất. Đến tháng 1/2022, tổng cộng có 446,8 triệu người sinh sống tại EU.

Theo Nhân Dân

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nam-2023-an-do-dong-dan-nhat-the-gioi-a337925.html