Năm 2022, Thái-lan sẽ ngừng khai thác xe buýt không điều hòa ở Bangkok

Cơ quan vận tải công cộng Bangkok (BMTA) thông báo sẽ chấm dứt hoạt động vận chuyển hành khách của các xe buýt không điều hòa tại thủ đô Thái-lan vào năm 2022.

Nhiều xe buýt ở Bangkok có tuổi đời 30 năm và không có điều hòa. (Ảnh: The Nation)

Nhiều xe buýt ở Bangkok có tuổi đời 30 năm và không có điều hòa. (Ảnh: The Nation)

Quyền Giám đốc BMTA Prayoon Choygeo mới đây cho biết, BMTA quyết định sẽ ngừng khai thác các xe buýt cũ nát được đưa vào sử dụng gần 30 năm trước, nhất là các xe không có điều hòa. “Các xe này sẽ bị bán thanh lý và phụ tùng của chúng sẽ được tái chế”, ông Prayoon nói.

Dù phải cạnh tranh với các phương tiện vận tải công cộng khác như tàu điện ngầm và tàu điện trên cao, nhưng đội xe buýt của BMTA vẫn đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách và giảm tắc nghẽn giao thông. Theo số liệu của BMTA, xe buýt chuyên chở hơn 1,2 triệu lượt hành khách trong thủ đô và các tỉnh lân cận mỗi ngày, tạo ra doanh thu 11 triệu baht (khoảng 350 nghìn USD).

Xe buýt có điều hòa, mặc dù giá vé cao hơn, đang được đông đảo người dân Bangkok ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều người có thu nhập thấp lo ngại phải chi nhiều hơn cho việc đi lại bằng xe buýt, khi họ không có sự chọn lựa nào khác ngoài xe buýt có điều hòa. Tuy nhiên, BTMA cam kết hỗ trợ giá cho những người có thu nhập dưới 100 nghìn baht/ năm.

Trong bối cảnh khí hậu nắng nóng và tắc đường trở thành “đặc sản” của Bangkok, việc đưa các xe buýt mới thay thế xe cũ nát có thể thu hút thêm lượng khách sử dụng loại hình vận tải công cộng này, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông ở thủ đô của Thái-lan.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39555302-nam-2022-thai-lan-se-ngung-khai-thac-xe-buyt-khong-dieu-hoa-o-bangkok.html