Năm 2021, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi hơn 4.500 công dân nhập ngũ

Chiều 13-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố.

Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị của Bộ Quốc phòng quy định tổ chức “Thâm nhập ba gặp, bốn biết”…

Việc rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ được thực hiện xong trước ngày 30-10-2020; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 30-11-2020; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 15-12 đến hết ngày 27-12-2020. Thành phố sẽ hiệp đồng với các đơn vị nhận quân dự kiến trước ngày 30-12-2020; cấp huyện hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 5-1-2021. Thời gian giao quân dự kiến diễn ra ngày 27-2-2021…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chỉ tiêu tuyển quân được giao nhiều hơn năm trước (nhất là lực lượng công an), các ngành là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cần tham mưu và phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để công tác tuyển chọn và khám nghĩa vụ quân sự đạt hiệu quả cao. Cụ thể, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong công tác chỉ đạo; nắm sát tiến độ thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo để khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển quân của những năm trước. Công an thành phố rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng… của công dân và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự lễ giao, nhận quân. Các đoàn thể thành phố cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm ý chí để công dân trong độ tuổi nhập ngũ hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các sở, ngành liên quan cần có phương án cụ thể trong việc giới thiệu việc làm, dạy nghề cho thanh niên xuất ngũ để tạo tiền đề tốt cho thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/983557/nam-2021-ha-noi-duoc-giao-tuyen-chon-va-goi-hon-4500-cong-dan-nhap-ngu