Năm 2020 tỉnh Nghệ An điều động hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân

Sáng ngày 25-12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức tập huấn các nghị định mới của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quán triệt, triển khai đầy đủ mệnh lệnh, chỉ thị, mục tiêu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ tư lệnh Quân khu 4 về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tiêu biểu như Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An duy trì tăng cường cán bộ giữ chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới, chuyển đảng viên BĐBP về sinh hoạt tạm thời tạo sự chuyển biến tích cực các thôn, bản, các địa bàn trọng điểm. Trong năm 2020, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh đã điều động 27.260 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm lượt ô tô, tàu xuồng, dụng cụ các loại tham gia cứu hộ, cứu nạn chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; các đơn vị vũ trang đã tặng 4.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Các lực lượng chức năng đã phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội” cho 7 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2020.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nam-2020-tinh-nghe-an-dieu-dong-hon-27-000-luot-can-bo-chien-si-giup-dan-647533