Năm 2020 - tăng mua dầu thô từ Ả rập Saudi và UAE

Nhập khẩu dầu thô từ Ả rập Saudi và UAE bắt đầu tăng trở lại. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng nhập khẩu dầu thô giảm 7,8% xuống còn 744,1 triệu thùng, trong khi tỷ lệ dầu Ả rập Saudi tăng 3,7% lên 238,7 triệu thùng.

Riêng tháng 9, nhập khẩu dầu thô UAE tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2019 lên 5,56 triệu thùng, Ả rập Saudi tăng 8,3% lên 23,1 triệu thùng, trong khi WTI giảm 34,4% xuống còn 8,3 triệu thùng. Trước đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu số 1 của Mỹ tại châu Á.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi là mức giá hấp dẫn, trung bình từ đầu năm 2020, giá dầu Ả rập Saudi chỉ ở mức 43,82 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với WTI - 53,91 USD/thùng và cả Mexico - 45,83 USD/thùng, Kazakhstan 50,53 USD/thùng đã bao gồm phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế và các chi phí cảng khác. Để so sánh, năm 2019, giá WTI trung bình đến Hàn Quốc là 65,17 USD/thùng, rẻ hơn Ả rập Saudi 1,7 USD/thùng.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nam-2020-tang-mua-dau-tho-tu-a-rap-saudi-va-uae-582379.html