Năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu cai nghiện ma túy cho 900 lượt người

Sáng 25/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2019, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, mua bán người tại Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát với các phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi.

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về tệ nạn mại dâm, 100% nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ kịp thời; có khoảng 56 xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm; 112 xã, phường có tỷ lệ giảm sâu về các loại tệ nạn này.

Trong gần 4000 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ Công an quản lý, gần 1.300 người đang được cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện tỉnh.

Năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu 15-20% xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong năm sẽ cai nghiện ma túy cho 900 lượt người, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/nam-2020-quang-ninh-phan-dau-cai-nghien-ma-tuy-cho-900-luot-nguoi-2465454/