Năm 2020 gõ cửa nước Mỹ với màn thả cầu pha lê khổng lồ tại Quảng trường Thời đại

Quảng trường Thời đại - được gọi là 'Ngã tư đường của Thế giới' - luôn là trung tâm chú ý toàn cầu vào mỗi đêm giao thừa trong hơn một thế kỷ qua với màn thả quả cầu pha lê khổng lồ.

Chủ sở hữu của One Times Square vào năm 1904 bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm để báo trước năm mới và lễ kỷ niệm thả cầu pha lê khổng hồ đầu tiên diễn ra vào năm 1907. Mỗi năm, khoảng 1 triệu người dân và khách du lịch đổ về quảng trường Thời đại để chiêm ngưỡng màn thả quả cầu pha lê có một không hai trên thế giới

Vào lúc 23h59 giờ miền đông Mỹ (EST) năm nay - khoảng 12h, giờ Việt Nam, quả cầu 5 tấn nạm pha lê với hơn 30.000 đèn LED trên nóc tòa nhà One Times Square được thả trong 60 giây trên một cột cờ được thiết kế đặc biệt. Quả cầu sẽ xuống đến chân cột vào đúng nửa đêm, đánh dấu thời khắc bắt đầu năm mới trong những tiếng hò reo, chúc mừng, cái ôm, nụ hôn và champagne được mở ra.

 Năm 2020 gõ cửa nước Mỹ.

Năm 2020 gõ cửa nước Mỹ.

Khoảng một triệu người đổ về Quảng trường Thời đại, New York để đón năm mới 2020. (Ảnh: Reuters)

Không khí chờ đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại. (Ảnh: Paul Goodsin/Times Square Alliance)

An ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho nghi lễ đón năm mới. (Ảnh: Paul Goodsin /Times Square Alliance)

(Ảnh: Paul Goodsin /Times Square Alliance)

Những cái ôm và nụ hôn. (Ảnh: Amy Hart /Times Square Alliance)

(Ảnh: Amy Hart /Times Square Alliance)

(Ảnh: Facebook)

Các tiết mục chào đón giao thừa. (Ảnh: Time Square Alliance)

Thả quả cầu khổng lồ là một nghi thức truyền thống khi đón năm mới ở Quảng trường Thời đại.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nam-2020-go-cua-nuoc-my-voi-bua-tiec-phao-hoa-anh-sang-tai-quang-truong-thoi-dai-ar519695.html