Năm 2020, diện tích canh tác lúa của Campuchia sẽ tăng hơn 99 %

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia ông Veng Sakhon cho biết, diện tích canh tác lúa của nước này trong năm 2020 sẽ tăng lên 99,09% và sản lượng thu hoạch được sẽ tăng hơn 85%.

Hôm nay (14/9), phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm và Ngư nghiệp Campuchia ông Veng Sakhon cho biết "Năm 2020, tổng diện tích đất canh tác lúa của Campuchia sẽ tăng lên 99,09% và sản lượng thu hoạch được sẽ tăng hơn 85% so với năm trước”. Diện tích đất canh tác lúa trong năm 2019 của Campuchia là 2,6 triệu hecta, trong đó tập trung chủ yếu tại tỉnh Battambang, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Prey Veng.

Năm 2020, diện tích canh tác lúa của Campuchia sẽ tăng hơn 99%.

Năm 2020, diện tích canh tác lúa của Campuchia sẽ tăng hơn 99%.

Bộ trưởng Veng Sakhon cho biết, hiện nay Campuchia cũng đang tăng cường áp dụng khoa học và trang thiết bị vào trong sản xuất nông nghiệp như tăng cường sử dụng máy gieo mạ, cấy lúa, thiết bị tưới rau, bón phân và thu hoạch khoai tây. Đồng thời, Bộ trưởng Veng Sakhon cũng cho biết, Chính phủ đã đề ra mục tiêu hiện đại hóa ngành nông nghiệp của Campuchia để tăng cường năng suất, giảm thiểu sức lao động cho con người và bảo vệ môi trường. Hiện nay, bộ Nông-Lâm và Ngư nghiệp đã và đang tập trung nghiên cứu, hợp tác với khu vực tư nhân và các đối tác để từng bước giới thiệu một số máy móc, thiết bị nông nghiệp phù hợp với địa bàn và quy mô diện tích đất cho nông dân.

Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm và Ngư nghiệp Campuchia ông Veng Sakhon cũng nhấn mạnh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia có định hướng đưa nước này trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050./.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nam-2020-dien-tich-canh-tac-lua-cua-campuchia-se-tang-hon-99-778794.vov