SJS phải đính chính báo cáo kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã cổ phiếu SJS, sàn HOSE) vừa phải đính chính báo cáo kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính doanh nghiệp này đã công bố trước đó.

Theo báo cáo tài chính sau khi đính chính của SJS, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 220 tỷ đồng quý IV/2021, giảm 76% so với cùng kỳ; doanh thu thuần lũy kế cả năm 2021 đạt 747 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Sông Đà Sudico (SJS) phải đính chính báo cáo tài chính.

DIG: Đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng tiếp tục tăng cao LTC bị phạt do không công bố báo cáo tài chính Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

SJS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt gần 3,3 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2021 đạt 63,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 của cổ đông không kiểm soát âm gần 3,8 tỷ đồng, lũy kế cả năm gần 14,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, doanh nghiệp có tài sản ngắn hạn là 4.231 tỷ đồng, trong đó, phần lớn tài sản ngắn hạn nằm ở hàng tồn kho với 3.578 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị 225 tỷ đồng, nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt tới hơn 112 tỷ đồng.

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi của Sudico thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Trong cơ cấu nguồn vốn, công ty có nợ phải trả 4.761 tỷ đồng, lớn gấp 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, giá trị nợ phải trả của Sudico chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với quy mô lên đến 3.474 tỷ đồng.

Về diễn biến dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Sudico ghi nhận mức âm 413 tỷ đồng. Dòng tiền âm chủ yếu do trong năm công ty phải dùng nguồn tài chính cho việc trả các khoản nợ đối tác và nợ lãi vay phải trả./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/sjs-phai-dinh-chinh-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-trong-bao-cao-tai-chinh-100217.html