Năm 2020, báo chí Đà Nẵng thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2020, công tác báo chí của TP. Đà Nẵng xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nổi bật là tập trung tuyên truyền đậm nét, thường xuyên Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định: Năm 2019, các cơ quan báo chí hoạt động tại Đà Nẵng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong nhiệm vụ tuyên truyền.

Ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019, định hướng công tác năm 2020.

Năm 2019, với sự định hướng kịp thời, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với báo chí được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời, qua đó góp phần cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Đà Nẵng triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong điều kiện đó, các cơ quan báo chí hoạt động tại Đà Nẵng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong nhiệm vụ tuyên truyền; có sự quan tâm đầu tư đáng kể về nhân lực, trang bị kỹ thuật cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đội ngũ phóng viên được tạo điều kiện tốt hơn trong hoạt động nghiệp vụ báo chí. Hoạt động báo chí ngày càng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả.

Theo Ban tổ chức Hội nghị, trong năm 2019, các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng có khoảng 120 ngàn tin, bài viết về Đà Nẵng (tăng 13% so với năm 2018), trong đó tập trung phản ánh hầu hết các mặt, lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống người dân. Đặc biệt, đã kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách, văn bản mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; của Thành ủy và UBND TP đến với các tầng lớp nhân dân; chú trọng thông tin tình hình và kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về về một số công trình, dự án trọng tâm của TP; tuyên truyền nhiều sự kiện văn hóa lớn, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội…

Cùng với đó, nhiều vấn đề lớn khác của Đà Nẵng cũng được các cơ quan báo chí TP quan tâm như vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án các cựu lãnh đạo TP liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) trong việc mua, bán nhà đất công; tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn Đà Nẵng; nạn ô nhiễm tại các quận, huyện của TP, ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn…

Kịp thời thông tin tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tích cực phát hiện và cổ vũ các nhân tố tích cực, mô hình hiệu quả cũng như phát hiện, phê phán những biểu hiện sai phạm, tiêu cực; kiến nghị, đề xuất giải quyết nhiều vấn đề thiết thực, góp phần thúc đẩy đưa Đà Nẵng phát triển; kiên quyết đấu tranh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí gắn với phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác….

Theo đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, với những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2019 cho thấy, các cơ quan báo chí trên địa bàn Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin của Trung ương và lãnh đạo TP, nhờ đó thông tin khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn TP; phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cũng như các tồn tại, hạn chế, bất cập của TP; đồng thời có những kiến nghị, góp ý mang tính xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của TP, hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP; kịp thời đấu tranh có hiệu quả trước các thông tin xuyên tạc, chống đối, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên….

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác báo chí Đà Nẵng 2019 diễn ra sáng 16/1/2020

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin đối với báo chí tại Đà Nẵng trong năm 2019 có lúc chưa chủ động, kịp thời; tình trạng thông tin phiến diện vẫn còn xảy ra; một số cơ quan báo chí suy diễn, khai thác sâu, làm nóng một số vấn đề của TP, ảnh hưởng đến chủ trương phát triển, thu hút đầu tư của TP.

Cạnh đó, vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí không tập trung phản ánh hoạt động của ngành, lĩnh vực, sa đà phản ánh những vấn đề thuộc lĩnh vực khác không đúng tôn chỉ, mục đích; một số phóng viên, nhà báo sử dụng mạng xã hội cá nhân (facebook) để thể hiện các quan điểm cá nhân mang tính phiến diện, đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, một chiều về một số vấn đề nhạy cảm, nóng của TP, gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh TP và một số chủ trương phát triển của địa phương; việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống đối, thông tin sai trái của các thế lực thù địch còn lúng túng, bị động….

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, Hội nghị xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nổi bật là tập trung tuyên truyền đậm nét, thường xuyên Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức chuyển tải thông tin để thu hút độc giả, tăng tính hiệu quả cho công tác thông tin, tuyên truyền.../.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nam-2020-bao-chi-da-nang-thuc-hien-7-nhom-nhiem-vu-trong-tam-547087.html