Năm 2019, số lao động Việt Nam tại Nhật Bản tăng cao nhất

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 31-1 cho biết, tính đến tháng 10-2019, số lượng lao động người nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục gần 1,66 triệu người.

Một công nhân thực tập người Việt Nam tại một công ty ở Okazaki, quận Aichi (Ảnh: Kyodo)

Một công nhân thực tập người Việt Nam tại một công ty ở Okazaki, quận Aichi (Ảnh: Kyodo)

Theo số liệu công bố, lao động người Việt Nam có mức tăng cao nhất với 26,7%, đạt 401.326 lao động; tiếp theo là Philippines có mức tăng 9,6% đạt 179.685 lao động. Lao động người Trung Quốc có mức tăng 7,5% nhưng vẫn là số lao động nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản với 418.327 người.

Đây là năm thứ 12 tăng liên tiếp số lao động nước ngoài tại Nhật Bản khi các công ty nước này tiếp tục phải đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số.

Từ ngày 1-4-2019, Nhật Bản đã áp dụng hệ thống thị thực mới nhằm tạo điều kiện tuyển nhiều lao động nước ngoài hơn để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động. Hệ thống thị thực mới cũng ghi nhận một sự chuyển đổi chính sách quan trọng trong các quy định nhập cư truyền thống nghiêm ngặt bằng việc chính thức mở cửa cho các lao động nghề.

N.T

Theo Kyodo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43090402-nam-2019-so-lao-dong-viet-nam-tai-nhat-ban-tang-cao-nhat.html