Quảng Bình lên phương án di dời dân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng Roòn, Cửa khẩu Cảng Gianh, Cảng Nhật Lệ tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định tại 3 điểm và tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú.

Tỉnh Quảng Bình đang rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở ở các địa bàn miền núi, trũng thấp để có phương án ứng phó. Trong 2 ngày qua, tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, lũ trên sông, suối dâng cao gây ngập các ngầm tràn, chia cắt nhiều thôn bản.

Tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão tại âu tàu Nhật Lệ, Quảng Bình

Tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão tại âu tàu Nhật Lệ, Quảng Bình

Xã Minh Hóa đã tổ chức lực lượng trực 24/24 ở cầu tràn, các điểm ngập lụt, các tuyến giao thông không cho người và phương tiện qua lại khi cầu tràn ngập. Địa phương lên phương án di dời gần 100 hộ dân ở các thôn ven song, khu vực thấp trũng về các trụ sở, trường học khi bão đổ bộ gây mưa lớn, ngập lụt.

Nước khe suối dâng cao ngập một số ngầm tràn tại miền núi tỉnh Quảng Bình.

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ngày hôm qua mưa lớn, sáng nay cũng mưa kéo dài nhưng lượng mưa lại giảm so với hôm qua, cầu tràn gần ngập. Trong phương án có nhiều điểm, nhiều hộ dân liên quan đến sạt lở ở 3 thôn Tân Lý, Kim Bảng, Lạc Thiện đều có cả, cần thiết phải di dời về vị trí cao như điểm trường, trạm y tế. Với số người cách ly tại nhà mà chưa hết thời gian, nếu có thiên tai bão lũ thì xây dựng đề án kích hoạt điểm cách ly tại xã để đưa họ về đó đảm bảo an toàn./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-binh-len-phuong-an-di-doi-dan-889467.vov