Năm 2019, Quảng Trị phấn đấu huy động ít nhất 34 tỷ đồng cho khuyến học

Quảng Trị tiếp tục nỗ lực xây dựng tổ chức Hội Khuyến học, phát triển hội viên, chú trọng phát triển tổ chức Hội ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phấn đấu huy động ít nhất 34 tỷ đồng cho khuyến học trong năm 2019.

Kết quả đáng khích lệ

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội và hội viên khuyến học trong toàn tỉnh đã nỗ lực không ngừng để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo cơ hội để học sinh - sinh viên yên tâm đến trường, đồng thời góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thống kê tới cuối năm 2018 cho thấy tổng số tổ chức Hội toàn tỉnh là 3.433 (riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10 tổ chức, đến Quý III giảm 9 tổ chức do 9 trường Tiểu học và THCS sáp nhập) với 176.072 hội viên (tăng 825 so với năm 2017), chiếm 28,23% dân số.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

thăm và làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thu Hoài)

Năm qua, hưởng ứng Công văn 149/CV-KHVN ngày 28/6/2018 về việc ủng hộ học sinh, giáo viên vùng lũ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã ủng hộ 4 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa và Nghệ An mỗi tỉnh 10 triệu đồng; cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khánh thành 02 “Mái ấm khuyến học” tại huyện miền núi Hướng Hóa, trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại hai tuyến biên giới, đồng thời phối hợp với công ty thép NS BlueScope Việt Nam hoàn tất thủ tục để khởi công 03 “Mái ấm khuyến học” tại huyện Gio Linh với tổng giá trị 126 triệu đồng.

Sau 2 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3012/KH-UBND, đã có 103.679/161.204 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, được công nhận 67.856 gia đình (tỷ lệ 42,09%), trong khi đó 1.205/2.159 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập” và được công nhận 915 dòng họ (tỷ lệ 42,38%)

Hàng năm UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động cho mỗi trung tâm học tập cộng đồng là 50 triệu đồng, riêng thành phố Đông Hà được cấp 60 triệu đồng. Kết thúc tháng 11/2018, đã mở 587 lớp tập huấn cho 22.458 lượt người, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Năm 2018, đã có 405 lượt người tham gia 04 lớp tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập do Tỉnh hội tổ chức.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên trong việc giáo dục học sinh khiếm thị, đồng thời hỗ trợ tập huấn tin học cho các em học sinh khiếm thị Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị với kinh phí 50 triệu đồng.

Vượt khó tìm kiếm thêm nguồn tài trợ

Bên cạnh duy trì mối liên hệ với các nhà tài trợ truyền thống, trong những năm qua, Quảng Trị tích cực tiếp cận các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo để tìm thêm nguồn tài trợ mới theo phương châm “Đa dạng hóa trong huy động; tối ưu hóa trong sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả”. Tới nay, Hội khuyến học tỉnh có 19 loại học bổng thường niên như học bổng “Mầm xanh”, “Lawrence S.Ting”, “Hoa tình thương”, “Ánh trăng rằm”, “Vì em hiếu học”, và “Chắp cánh ước mơ”.

Bằng sự đóng góp của hộ gia đình (20.000 - 30.000 đồng/hộ), Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào “Nuôi heo đất khuyến học”, kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ công chức, viên chức đóng góp từ ½ - 01 ngày lương, thực hiện mô hình “Thùng quỹ khuyến học di động”, “Cân thóc khuyến học”, “Bụi chuối khuyến học”, “Đàn gà khuyến học”. Một số đơn vị huy động được nguồn quỹ lớn như Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Hướng Hóa…

Lễ trao học bổng "Hoa tình thương" cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học

lần thứ VI của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thu Hoài)

Quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động được 34.159.646.000 đồng (tính từ đầu năm tới hết tháng 11/2018), trong đó riêng Hội khuyến học tỉnh là 7.678.156.000 đồng cùng hàng ngàn suất quà, dụng cụ học tập, áo quần, xe đạp cho học sinh đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt. Nhờ đó, 51.752 đối tượng nhận học bổng và hỗ trợ khen thưởng với kinh phí 22.583.373.000 đồng.

Có thể khẳng định, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập được nâng lên, công tác khuyến học, khuyến tài đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai đại trà các mô hình học tập.

Tuy nhiên, một số Hội chưa được bố trí chỗ làm việc, cán bộ kiêm nhiệm phải đảm nhiệm nhiều việc chuyên môn nên chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc. Ở một số huyện Hội, đội ngũ cán bộ khuyến học hoạt động chưa đều, công tác chỉ đạo của một số thành viên Ban Chấp hành đối với địa bàn được phân công phụ trách thiếu thường xuyên, thông tin báo cáo còn chậm. Cán bộ khuyến học cấp xã không có phụ cấp và chủ yếu kiêm nhiệm nên còn hạn chế trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo.

Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo

Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ,

cộng đồng đến năm 2020” tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thu Hoài)

Trong năm 2019, theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị, Tỉnh hội tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, triển khai quyết liệt, toàn diện, hiệu quả về các mô hình học tập và đánh giá xếp loại công nhận các danh hiệu theo tinh thần Quyết định 448/QĐ-KHVN, Thông tư 44/TT-BGDĐT và Kế hoạch 3012/KH-UBND gắn với việc nhân rộng mô hình xã hội học tập theo đề tài khoa học đã được nghiệm thu.

Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, chú trọng phát triển tổ chức Hội ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phấn đấu huy động ít nhất 34 tỷ đồng từ các nhà tài trợ.

Ngoài ra, Hội khuyến học Quảng Trị đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí đối ứng cho các dự án phi chính phủ và kinh phí hoạt động theo Đề án 281/QĐ-TTg, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học tỉnh trong quá trình triển khai Chỉ thị 03/CT-TU, các Kế hoạch 642/KH-UBND, 880/KH-UBND, 3012/KH-UBND và Thông tư 44/TT-BGDĐT, tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh trong việc thực hiện Đề án 89/TTg, Đề án 281/TTg và các đề án thành phần để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh học tập./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/nam-2019-quang-tri-phan-dau-huy-dong-it-nhat-34-ty-dong-cho-khuyen-hoc-510326.html