Năm 2019, nước ngoài ồ ạt đổ tiền vào chứng khoán Trung Quốc

Thị trường chứng khoán và trái phiếu Trung Quốc đã nhận được mức đầu tư kỷ lục từ nước ngoài trong năm 2018 là 120 tỉ đô la. Năm nay sẽ là con số kỷ lục 200 tỉ đô la, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Citi.

 Hình ảnh trái phiếu Trung Quốc

Hình ảnh trái phiếu Trung Quốc

Dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán và trái phiếu nước này sẽ tăng nhiều trong năm 2019 này do các nhà đầu tư đánh giá cao sức nặng của tài sản tại thị trường này.

Trong báo cáo thực hiện ngày 31/1, Citi cho biết: “Dòng tiền đổ vào Trung Quốc để mua chứng khoán và cổ phiếu của các công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019 này, bất luận việc đàm phán và chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung diễn ra thế nào. Đó chính là chỉ dấu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao tài sản tại thị trường Trung Quốc”.

Trong khi thị trường tài chính Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ hơn so với thị trường ở các nước đang phát triển, nhưng với sự mở cửa từ từ khiến nhà đầu tư nước ngoài vẫn đổ tiền vào vì nhìn thấy nhiều cơ hội ở đây.

Các cổ phiếu thuộc nhóm A-share được giao dịch chủ yếu bằng đồng nhân dân tệ trong nội địa Trung Quốc được đưa vào rổ để tính chỉ số thị trường MSCI lần đầu tiên vào năm ngoái, khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài dễ thâm nhập thị trường này hơn. Hơn nữa MSCI sẽ có khả năng tăng dung lượng của các cổ phiếu A-share vào việc tính chỉ số thị trường vào cuối tháng này. Trong khi đó kênh thông tin tài chính nổi tiếng thế giới Bloomberg cũng đã thông báo, sẽ đưa cổ phiếu nhóm A-share vào chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate của mình.

Trong lúc các nhà quản lý thị trường tài chính Trung Quốc theo dõi sát sao dòng tiền ra khỏi nước này thì chiều ngược lại rất ủng hộ dòng tiền vào, kể cả việc ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu nội địa và trái phiếu từ ngả Hong Kong.

Các chuyên gia nhận định, chiến tranh thương mại sẽ vẫn là một vấn đề, tuy nhiên nó sẽ không thật sự nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính Trung Quốc.

“Hiện tại chỉ số trái phiếu Trung Quốc đã chiếm tới 6% từ mức 0% trong chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, và hiện xếp thứ 4 về độ lớn trong chỉ số này” - Keng Peng, Giám đốc đầu tư của Citi Private Bank Hong Kong cho CNBC biết.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nam-2019-nuoc-ngoai-o-at-do-tien-vao-chung-khoan-trung-quoc-158051.html