Năm 2019 - năm kỷ lục của số CEO từ chức

CNBC bình luận 'năm 2019 là năm từ chức của các CEO' tại Mỹ, với con số kỷ lục 1.640 CEO từ chức.

Chỉ riêng tháng 12, đã có 160 giám đốc rời vị trí của mình, nâng tổng số CEO từ chức tại nước Mỹ trong năm 2019 lên 1.640 người, theo Challenger, Gray & Christmas.

Năm 2008, khi Mỹ lao đao bởi cuộc khủng hoảng tài chính, con số này cũng chỉ dừng lại ở 1.484 người.

"Số lượng CEO tuyên bố từ chức trong năm 2019 là đáng kinh ngạc", CNBC dẫn lời Phó chủ tịch Challenger, ông Andrew Challenger nhận định.

 1.640 CEO từ chức trong năm 2019, mức cao nhất kể từ năm 2002. Ảnh: CNBC.

1.640 CEO từ chức trong năm 2019, mức cao nhất kể từ năm 2002. Ảnh: CNBC.

Vụ từ chức đáng chú ý nhất trong tháng 12/2019 là của cựu CEO hãng Boeing, Dennis Muilenberg. Hãng sản xuất máy bay đang vật lộn để lấy lại niềm tin từ chính phủ, khách hàng và công chúng sau 2 vụ tai nạn máy bay chết người của dòng máy bay bán chạy nhất - 737 Max. CEO mới David Calhoun sẽ thay thế Dennis Muilenberg vào ngày 13/1.

Công ty thời trang xa xỉ Kate Spade cũng cho biết CEO Anna Bakst sẽ rời đi trước năm 2020. Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Stephanie Korey tuyên bố từ chức sau các báo cáo về văn hóa không lành mạnh của công ty.

"Với phong trào #MeToo, các công ty đã bắt CEO phải chịu trách nhiệm cho những sai sót liên quan đến sự chuyên nghiệp và các hành vi cá nhân, tạo ra những tiêu chuẩn đạo đức ở cấp độ cao hơn. Những gì bị coi thường trong quá khứ giờ đã được hội đồng quản trị, cổ đông và công chúng chú ý", Challenger nhận định.

Các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận dẫn đầu mọi khu vực về số CEO từ chức trong năm 2019 với 339 vụ. Lĩnh vực công nghệ đứng thứ hai: 216 vụ. Con số này tăng 42% so với năm ngoái.

Các công ty đang chuyển sang sử dụng nhân sự bên ngoài để thay thế cựu CEO.

Có 784 trường hợp nhân sự bên ngoài công ty thay thế CEO, trong khi chỉ có 620 trường hợp nội bộ công ty đảm nhận chức vụ CEO.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-2019-nam-ky-luc-cua-so-ceo-tu-chuc-post1034028.html