Năm 2019: Hơn 5.000 xe máy đi vào đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Trong năm 2019, đã có 5.272 trường hợp xe máy đi vào đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (HLD), trong đó có 3.649 trường hợp đi theo hướng TP. HCM – Dầu Giây và 1.623 trường hợp đi theo hướng Dầu Giây – TP.HCM.

Clip ghi lại xe máy đi ngược chiều trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ngày 30/12 được camera hành trình 1 xe ô tô ghi lại được và đăng tải lên mạng.

Sáng 30/12/2019, Ban quản lý công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, 2 người đi xe Yamaha Exciter băng băng tốc độ cao và ngược chiều trên cao tốc TP.HCM- Long Thành-Dầu Giây (HLD) vô cùng nguy hiểm. Phương tiện trên đã cố tình đi vào đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây từ nút giao Vành đai 2 theo hướng TP. Hồ Chí Minh - Long Thành.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương-Phó giám đốc VEC E: Qua ghi nhận từ camera giám sát trên tuyến cho thấy, phương tiện trên đã vi phạm khi đi vào cao tốc lúc 8h39’, đến 08h49’; sau đó tự ý quay đầu lại và đi ngược chiều để ra khỏi đường cao tốc.

Tuy nhiên, do khoảng cách từ phương tiện đến camera giám sát quá xa nên nhân viên trực camera giám sát đã không thể ghi nhận được biển số của chiếc xe máy vi phạm nói trên.

“VEC E sẽ có báo cáo đến Đội 6 – Phòng 8 – Cục cảnh sát giao thông (C08) để phối hợp xác minh phương tiện có hành vi vi phạm nêu trên, từ đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, bà Phương cho biết thêm.

Cũng theo lãnh đạo VEC E, trong năm 2019, đơn vị này đã ghi nhận có 5.272 trường hợp xe máy đi vào đường cao tốc HLD, trong đó có 3.649 trường hợp đi theo hướng TP. HCM – Dầu Giây và 1.623 trường hợp đi theo hướng Dầu Giây – TP.HCM.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây được camera an ninh ghi lại sáng 30/12/2019.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây được camera an ninh ghi lại sáng 30/12/2019.

Nói về nguyên nhân dẫn tới việc các xe máy hay đi vào đường cao tốc, bà Phương-Phó giám đốc VEC E cho rằng, chủ yếu là do người dân tham gia giao thông không chú ý quan sát hệ thống biển báo, đi theo chỉ dẫn của bản đồ Google Maps (vốn chỉ dẫn cho ô tô-PV) nên đã đi vào đường cấm. Bên cạnh đó, một số trường hợp người dân địa phương cố tình đi vào đường cao tốc để rút ngắn lộ trình di chuyển.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nam-2019-hon-5000-xe-may-di-vao-duong-cao-toc-tphcmlong-thanhdau-giay-post327695.info