Năm 2019 đã xuất cấp hơn 110.748 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các địa phương

Ngày 26-12, Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo thông tin về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhân dân dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và các dự án trồng rừng, học sinh vùng đặc biệt khó khăn và phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong năm 2019.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Việt Hà, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã thông tin về tình hình nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia trong năm 2019.

Cụ thể, về lương thực, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã xuất cấp hơn 110.748 tấn gạo (trong đó, xuất gạo hơn 109.317 tấn; xuất thóc gia công xay xát thành gạo là hơn 2.284 tấn) với tổng giá trị khoảng 1.093 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương.

Về vật tư, thiết bị, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã thực hiện xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để cấp cho các Bộ, ngành, địa phương với tổng giá trị xuất cấp khoảng 59 tỷ đồng.

Đối với các mặt hàng do các bộ, ngành quản lý, các bộ, ngành đã triển khai xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng với tổng giá trị khoảng 299,455 tỷ đồng.

 Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Nhận xét chung về kết quả xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2018, ông Phạm Việt Hà khẳng định, công tác xuất cấp cứu trợ luôn được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bảo đảm chất lượng, theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương, đặc biệt là việc xuất cấp hàng trong thời điểm Tết nguyên đán, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, trang thiết bị dự trữ quốc gia xuất cấp trong thời gian qua được các bộ, ngành, địa phương đánh giá phù hợp với thực tế khi sử dụng, phát huy hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giúp công tác cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương chủ động, đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, nhất là đối với mùa mưa bão.

Tại buổi họp báo, trả lời về danh mục hàng dự trữ quốc gia, ông Lê Văn Thời, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết: Danh mục hàng dự trữ quốc gia được quy định cụ thể trong Luật Dự trữ quốc gia năm 2012. Theo Luật, danh mục hàng dự trữ quốc gia bao gồm các nhóm hàng: Lương thực; Vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; Vật tư thông dụng động viên công nghiệp; Nhiên liệu...

Ông Lê Văn Thời, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước phát biểu tại buổi họp báo.

Trước câu hỏi tại sao thịt heo chưa được đưa vào danh mục dự trữ quốc gia trong bối cảnh Việt Nam thiếu thịt heo và tình trạng giá thịt heo tăng cao do tác động của dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua, ông Lê Văn Thời khẳng định việc này sẽ được xem xét và cân nhắc trong thời gian tới.

“Trong nhóm hàng lương thực chưa có thịt lợn, chỉ có mặt hàng thiết yếu là gạo. Hiện nay Tổng cục đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, rà soát danh mục hàng dự trữ quốc gia để bổ sung. Những mặt hàng nào chưa thiết yếu, chưa cần thiết trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn thì chưa đưa vào. Hằng năm, chúng tôi có rà soát, đánh giá các mặt hàng trong danh mục để thay thế, bổ sung", ông Lê Văn Thời cho hay. Mặc dù vậy, Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết sẽ cân nhắc, tính toán đến phương án này.

Riêng về việc xuất cấp gạo, thông thường hằng năm, khoảng ngày 27 Tết thì gạo được cấp phát, hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã chủ động hơn, có văn bản đề nghị các địa phương nếu có nhu cầu hỗ trợ cho bà con ở những vùng khó khăn thực sự thì sớm trình Thủ tướng Chính phủ để dự trữ và xuất cấp sớm. Ngay sau khi Thủ tướng có quyết định xuất cấp thì trong vòng hai ngày sau đó, Tổng cục Dự trữ nhà nước sẽ mang hàng xuất cấp đến cho bà con.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nam-2019-da-xuat-cap-hon-110-748-tan-gao-ho-tro-nhan-dan-cac-dia-phuong-606268