Thủ tướng Israel Netanyahu cố gắng lật ngược thế cờ trong một tuần cuối cùng

Hôm 7/6, Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin tuyên bố cuộc bỏ phiếu phê chuẩn một chính phủ sẽ diễn ra vào tuần sau (ngày 14/6), tức lùi khoảng 1 tuần so với dự kiến.

Tuyên bố của ông Levin, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu được cho là một động thái câu giờ nhằm giúp ông Netanyahu có thêm thời gian để chống lại liên minh của phe đối lập đang sẵn sàng lật đổ ông.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Trong tuyên bố mới nhất vào hôm qua (7/6), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc các đồng minh cánh hữu trước đây của mình phản bội vì đã liên minh với những người cánh tả và một đảng nhỏ Arab. Ông cũng gọi liên minh vừa được thành lập của phe đối lập là kết quả của "vụ gian lận bầu cử lớn nhất" trong lịch sử quốc gia Trung Đông.

“Chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ việc thành lập chính phủ nguy hiểm gồm các thành phần gian lận và đầu hàng kẻ thù. Nếu chính phủ bị Chúa ngăn cấm đó được thành lập, chúng tôi sẽ lật đổ nó một cách hết sức nhanh chóng”.

Ông Netanyahu cũng kêu gọi các nghị sỹ của Đảng cánh hữu Yamina phản đối liên minh trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào tuần tới.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng đối lập cánh tả Yair Lapid đạt được thỏa thuận liên minh với ông Naftali Bennett - lãnh đạo đảng Yamina và 6 đảng nhỏ khác. Theo thỏa thuận giữa các bên, ông Bennett và ông Lapid sẽ luân phiên nhau làm thủ tướng trong chính phủ mới.

Ông Lapid khẳng định đây là “chính phủ thay đổi”, đồng thời tuyên bố chính phủ mới “sẽ làm việc vì mọi công dân Israel, tôn trọng đối thủ và làm tất cả để thống nhất và kết nối mọi thành phần trong xã hội nước này.

Ông Lapid nói: “Tôi muốn gửi một thông điệp đến những người ủng hộ đương kim Thủ tướng Netanyahu. Tôi biết, việc thành lập chính phủ đoàn kết là một cuộc khủng hoảng lớn đối với các bạn. Nhưng chính phủ này không được thành lập để chống lại các bạn, mà là để mang lại lợi ích cho các bạn và cũng là của các bạn.”

Mặc dù, phe đối lập đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh nhưng cơ hội lật ngược tình thế của ông Netanyahu không phải đã hết. Bởi thỏa thuận thành lập chính phủ còn cần phải được Quốc hội thông qua mới có hiệu lực, trong khi phe đối lập mới chỉ tập hợp được thế đa số mong manh tại Quốc hội 120 ghế. Chính vì vậy, chỉ cần lôi kéo một số nhân vật có khả năng lật kèo trong liên minh đa dạng này vốn đoàn kết với nhau chỉ bằng quan điểm chung là chống lại ông Netanyahu thì Thủ tướng đương nhiệm Israel vẫn còn khả năng cứu vãn sự nghiệp chính trị.

Với nguy cơ phải đối mặt với án tù trong phiên tòa đang diễn ra về các cáo buộc tham nhũng, ông Netanyahu được cho là sẽ không dễ dàng buông xuôi. Những người ủng hộ ông đang nỗ lực vận động các nghị sĩ đảng Yamina không hài lòng khi đảng này liên minh với các đảng Do Thái cánh tả và phe Arab bảo thủ./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-netanyahu-co-gang-lat-nguoc-the-co-trong-mot-tuan-cuoi-cung-864532.vov