Năm 2018, Thừa Thiên Huế sẽ có 1.430 thanh niên nhập ngũ

Năm 2018, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của tỉnh thừa Thiên Huế là 1.430 thanh niên, trong đó Quân đội 1.250 thanh niên, công an 180 thanh niên).

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì Hội nghị

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, tổ chức hôm qua, 21/11.

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trao bằng khen cho 4 tập thể.

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân và chỉ tiêu giao quân năm 2018, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan quân sự, công an, biên phòng, Y tế các cấp triển khai tốt các nội dung công tác tuyển quân; trong quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, làm tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn, thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có con em lên đường nhập ngũ.

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.315 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó Quân đội 1.200 thanh niên, Công an 115 thanh niên. Về độ tuổi dưới 20 tuổi có 756 thanh niên, trên 21 tuổi trở lên 559 thanh viên; dân tộc ít người 23 thanh niên; 47 công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước; trình độ học vấn cấp 2 có 671 thanh niên, cấp 3 có 644 thanh niên (trong đó 145 thanh niên có trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học). Ngoài công tác tuyển chọn các địa phương còn làm tốt công tác đón nhận 665 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Trần Tình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/nam-2018-thua-thien-hue-se-co-1430-thanh-nien-nhap-ngu-367397.html